Quảng Ninh thiệt hại nặng nề vì mưa lũ:

Những “túi bom” treo trên đầu dân

Nhà dân chìm trong lũ bùn.
Nhà dân chìm trong lũ bùn.
TP - Thống kê của tỉnh Quảng Ninh cho thấy, thiệt hại ước tính đã lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng, nhiều vấn đề bất cập đã được thể hiện khá rõ sau trận mưa lũ.

Nguyên Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư Bùi Minh Tăng cho rằng, trận mưa lớn gây sạt lở, sụt lún thậm chí vỡ đập chắn gây thiệt hại ước tính nhiều nghìn tỷ đồng với ngành than và tỉnh Quảng Ninh là điều dễ hiểu. Điều này xuất phát từ việc địa hình ở vùng Quảng Ninh rất phức tạp. Do khai thác tài nguyên quy mô lớn kéo dài nhiều năm qua nên đã hình thành các moong mỏ sâu, bãi thải than cao như những quả núi, dễ bị sụt lún, sạt lở mỗi khi mưa lớn xảy ra.

“Ngoài yếu tố mưa lớn, các khu vực xung quanh Quảng Ninh là vùng khai thác than quy mô lớn với những bãi xỉ than lớn như những quả núi dẫn bùn, cát từ bãi thải chảy xuống các khu dân cư phía dưới gây cản trở dòng thoát nước, khiến lũ thoát chậm hơn”, ông Bùi Minh Tăng nêu vấn đề.

Trao đổi với PV Tiền Phong xung quanh những thiệt hại mất nhà cửa, tài sản ở tổ 4 phường Mông Dương, bà Ngô Thị Dinh (59 tuổi, người dân tổ 2, khu 4) cho biết, trận lũ bùn do bãi đổ thải đổ xuống quá nhanh. Sẽ còn những trận mưa lớn nữa và nếu bãi đổ thải không được xử lý, thảm họa sẽ tiếp tục xảy ra. Thiệt hại sẽ còn trầm trọng hơn nữa. “Chúng tôi mong được chuyển đến khu vực khác an toàn hơn”, bà Dinh nói.

Bãi đổ xỉ thải ở Mông Dương đã từng bị UBND tỉnh Quảng Ninh đình chỉ do vi phạm an toàn môi trường. Tuy nhiên, sau một thời gian bị đình chỉ, các doanh nghiệp ngành than vẫn tiếp tục đến đổ thải trở lại.

Theo thông tin của Tiền Phong, sự cố vỡ đập bãi thải 970 xuất phát một phần do mức chiều cao của khu bãi đổ xỉ thải vượt quy định (80m đến hơn 200m so với mực nước biển). Đến nay, bãi đổ xỉ thải đã cao hơn 300m so với mực nước biển. “Núi bom” xỉ thải này đợi thiên nhiên góp thêm sức là “tuyên án tử” cho bao nhiêu người dân ở khu vực phía dưới. Vừa qua, dân dưới khu bãi thải đã được cảnh báo nhưng không chạy kịp.

Quy hoạch lại dân cư

Tại cuộc họp về mưa lũ ở Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau đợt mưa lũ lịch sử đã đặt ra cho tỉnh một số vấn đề cần xem xét lại, như hệ thống thoát nước thành phố Cẩm Phả, Hạ Long; quy hoạch khu dân cư ven đồi, hạ lưu các bãi thải than. Các bãi thải than cũng cần phải nghiên cứu lại, đưa ra phương án tối ưu. “Nếu một bãi thải than bị vỡ sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Hạ lưu các bãi thải than đều là các khu dân cư, nếu bị vỡ, nước, bùn thải than sẽ tràn ngập. Khi đã bị bùn thải than tràn ngập thì ngôi nhà đó xem như hỏng luôn, không còn cách khắc phục”, ông Nguyễn Đức Long nói.

Hà Nội hỗ trợ Quảng Ninh 4 tỷ đồng

Đảng bộ và nhân dân Hà Nội vừa gửi tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh số tiền 4 tỷ đồng để góp phần khắc phục và chia sẻ những khó khăn, mất mát do mưa lũ gây ra. “Chúng tôi tin rằng, với sự quan tâm của Trung ương Đảng và Nhà nước, với tình cảm chia sẻ, góp sức của cả nước, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chia sẻ.              

Dũng Nguyễn

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.