Nổ gas, năm người bị thương

Nổ gas, năm người bị thương
TP - Ngày 21/6, cơ quan chức năng Quận 11 và Cảnh sát PCCC TPHCM đã khám nghiệm hiện trường vụ nổ khí ga làm năm người bị thương, ba căn nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Có mặt tại hiện trường của vụ nổ, ông Lê Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND Quận 11 cho biết, vụ nổ khiến hai người bị thương nặng và ba người khác bị thương nhẹ.

Trước mắt các cơ quan đoàn thể Quận 11 hỗ trợ hai người bị thương nặng hai triệu đồng/người. Lâu dài, chính quyền hỗ trợ xây dựng mới ba căn nhà hư hại.

Vụ nổ xảy ra lúc  20 giờ 45 ngày 20/6 tại nhà số 175/85A Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, do ông Trần Trang Hoàng (SN 1966) làm chủ. Thời điểm nói trên, nhà ông Hoàng đang nấu ăn thì bất ngờ khí gas bị xì và phát nổ.

Những người trong căn nhà này cùng nhiều người xung quanh nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini, các dụng cụ PCCC tại chỗ khống chế ngọn lửa bùng cháy sau tiếng nổ. Khí gas tiếp tục bị xì, lửa tiếp tục bùng hai lần nữa nhưng đều bị người dân dập tắt.

Trong lúc mọi người ra về, ông Hoàng khóa van bình gas, xử lý ống dẫn gas, thì bình gas phát ra, hất tung ông cùng đồ đạc ra đường. Ngôi nhà 175/85A  bị sập hoàn toàn. Hai ngôi nhà kế cận là 175/86A Hà Tôn Quyền và 904/24B Nguyễn Chí Thanh (cùng Phường 4, Quận 11) cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Hậu quả vụ nổ ngoài ông Hoàng bị thương, còn có Trần Công Danh (SN 1998, con ông Hoàng) bị thương nặng. Ngoài ra ba người tại hẻm 175 Hà Tôn Quyền tham gia cứu chữa cũng bị thương, trong đó có một dân quân của Phường 12, Quận 11.

Hiện những người này được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Gia đình ông Hoàng có  tám người sinh sống và hành nghề bán hủ tiếu mì tại khu vực chợ Thiết (thuộc Phường 4, Quận 11). Thời điểm vụ nổ xảy ra, trong nhà ông Hoàng trữ ba bình gas, loại 12 kg/bình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.