Nổ kho gas, 3 người thoát chết trong gang tấc

TPO - Đang làm trong kho gas, 3 công nhân phát hiện bình gas bị rò rỉ nên tá hỏa bỏ chạy ra ngoài. Khi vừa thoát khỏi hiện trường thì bình gas phát nổ làm tung nóc nhà, rạn nứt tường nhà.
Nổ kho gas, 3 người thoát chết trong gang tấc ảnh 1 Vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 24/7 tại xóm 3 Lai Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT. Huế.
Nổ kho gas, 3 người thoát chết trong gang tấc ảnh 2

Một trong ba công nhân thoát chết cho biết, trong kho lúc ấy có 3 người đang làm việc thì bỗng nhiên phát hiện tiếng xì. Cả ba nhanh chóng thoát ra lối cửa sau, vừa chạy ra ngoài thì kho gas phát nổ.

Nổ kho gas, 3 người thoát chết trong gang tấc ảnh 3

Tìm hiểu được biết, kho gas nói trên là cửa hàng gas Thanh Bình, có địa chỉ tại 148 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế được xây dựng khoảng 5 năm và không có người trông coi thường xuyên.

Nổ kho gas, 3 người thoát chết trong gang tấc ảnh 4
Nổ kho gas, 3 người thoát chết trong gang tấc ảnh 5

Ghi nhận của PV tại hiện trường cho thấy, hàng trăm bình chứa gas được lực lượng chức năng vận chuyển ra ngoài. Kho gas bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hiện chưa rõ thiệt hại sau vụ nổ.

Nổ kho gas, 3 người thoát chết trong gang tấc ảnh 6

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an Tỉnh TT. Huế phối hợp với công an huyện Phú Vang đã điều 2 xe cứu hỏa chuyên dụng để dập tắt đám cháy. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.