Nổ lớn tại nơi ở của Giám đốc Công an Khánh Hòa

Nổ lớn tại nơi ở của Giám đốc Công an Khánh Hòa
TPO - Khoảng 6h45 phút sáng 30-7, một vụ nổ xảy ra tại cửa nhà số 54 Phan Chu Trinh (Nha Trang, Khánh Hòa). Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa được xác nhận có hộ khẩu thường trú và ở tại ngôi nhà trên.

Vụ nổ làm kính cửa nhà rạn vỡ nhiều chỗ, bung nát bảng hiệu gian hàng thời trang áo cưới – dạ hội – công sở Thy và gian hàng băng đĩa Thu Mây ở hai bên cửa.

Phía trong, bức tường gạch 10cm giữa sân nhà và gian hàng băng đĩa Thu Mây bị thủng hai lỗ lớn, tủ kính gian hàng Thu Mây cũng bị vỡ. Rất may, không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, công an đã phong tỏa hai đầu đường Phan Chu Trinh.

Lỗ thủng tại hiện trường sau vụ nổ
Lỗ thủng trên tường sau vụ nổ. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Ông Lê Quang Hảo, ở địa chỉ số 3 Lý Thánh Tôn, tổ trưởng tổ dân phố Vĩnh Phương 1, phường Vạn Thạnh (Nha Trang) cho biết, tại số nhà 54 Phan Chu Trinh có hai hộ khẩu.

Hộ khẩu thứ nhất do ông Nguyễn Khắc Sơn (SN 1936) đứng tên chủ hộ.

Hộ khẩu thứ hai do bà Nguyễn Thị Hải Yến, con gái ông Sơn đứng tên chủ hộ. Chồng bà Hải Yến là Đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an Khánh Hòa (đăng ký hộ khẩu thường trú trong sổ hộ khẩu do bà Yến đứng tên chủ hộ).

Lỗ thủng sau vụ nổ
Sau vụ nổ. Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Ông Hảo cho biết thêm, ông Trần Ngọc Khánh thường xuyên ở tại địa chỉ trên, sinh hoạt đảng viên đương chức tại chi bộ tổ dân phố Vĩnh Phương 1.

Đại tá Trần Ngọc Khánh sinh năm 1964, quê Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa từ cuối tháng 4-2011.

Ảnh: Nguyễn Trí Quân
Ảnh: Nguyễn Đình Quân.

Gần đây, Công an Khánh Hòa đã có nhiều vụ trấn áp tội phạm thành công, vụ phá ổ ma túy - mại dâm tại Khách san Thiên Bình của Nguyễn Thanh Bình (Bình con), bắt giữ nhiều băng nhóm cướp giật trên địa bàn thành phố Nha Trang, vụ nhóm tội phạm người Trung Quốc dùng công nghệ thông tin để lừa đảo…

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.