Nô nức lễ hội đua thuyền truyền thống

Nô nức lễ hội đua thuyền truyền thống
TPO – Sáng ngày 2-9, tại hồ Bình Sơn (Hương Khê - Hà Tĩnh) diễn ra Lễ đua thuyền truyền thống do UBND huyện Hương Khê tổ chức với sự có mặt của hơn 3 vạn người dân đến xem, cổ vũ.

Đây là hoạt động văn hóa thể thao truyền thống nhân dịp ngày lễ 2.9 của địa phương với sự tham dự của 22 xã, thị trấn trong huyện. Theo thông lệ hàng năm, cứ dịp mồng 2.9, đua thuyền là môn thể thao truyền thống gắn liền với đặc điểm của vùng quê hương sông nước, địa danh thường xuyên xẩy ra lũ lụt… đua thuyển chính là một hình thức trau dồi, tập luyện hình thức bơi lội để đối phó với cảnh lũ lụt thường xuyên.

Đợt lũ lịch sử 2007, 2010 nhấn chìm toàn huyện Hương Khê, lực lượng cứu hộ của các xã chính là đội đua thuyền truyền thồng hằng năm được trang bị kỹ năng bơi lội giỏi, ứng biến với sông nước.

Có 18 đội tham dự (12 đội Nam, 6 đội nữ), với đường chạy 2 vòng đội nam, 1 vòng đội nữ (1,5km vòng). Giải nhất đội nam thuộc về đội của UBND xã Hương Thủy; nhất nữ thuộc về UBND xã Lộc Yên.

Nô nức lễ hội đua thuyền truyền thống ảnh 1
Nô nức lễ hội đua thuyền truyền thống ảnh 2
Nô nức lễ hội đua thuyền truyền thống ảnh 3
Nô nức lễ hội đua thuyền truyền thống ảnh 4
Nô nức lễ hội đua thuyền truyền thống ảnh 5
Nô nức lễ hội đua thuyền truyền thống ảnh 6
Nô nức lễ hội đua thuyền truyền thống ảnh 7
Nô nức lễ hội đua thuyền truyền thống ảnh 8
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.