Nông dân hiến 24 triệu m2 đất làm đường

Nông dân hiến 24 triệu m2 đất làm đường
TP - Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Đề án 61 về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân đã sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo báo cáo của 63 tỉnh thành, từ phong trào xây dựng nông thôn mới, nông dân đã hiến gần 24 triệu m2 đất, đóng góp trên 2 nghìn tỷ đồng, trên 29 triệu ngày công để làm mới và sửa chữa trên 1 triệu km đường giao thông nông thôn và 1,4 triệu km kênh mương nội đồng cùng hàng ngàn nhà văn hóa thôn, ấp, bản...

Trong 5 năm qua đã có 1,6 triệu lượt nông dân được học nghề, tỷ lệ có việc làm và thu nhập ổn định trên 80%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm, thu nhập của nông dân năm 2014 tăng 2 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, đời sống của cư dân nông thôn dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền có xu hướng gia tăng, kết quả xóa đói giảm nghèo ở nông thôn chưa bền vững.

MỚI - NÓNG