Nữ 9X nhảy cầu tự tử

Đông đảo người dân hiếu kỳ theo dõi công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân (ảnh lớn) và đôi dép cô gái bỏ lại trước khi tự tử
Đông đảo người dân hiếu kỳ theo dõi công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân (ảnh lớn) và đôi dép cô gái bỏ lại trước khi tự tử
TPO – Một cô gái bất ngờ chạy ra giữa cầu Tế Tiêu (xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), bỏ dép lại, trèo lên cầu gieo mình xuống sông tự tử.

> Phát hiện xác nhân viên ngân hàng ở Hồ Tây
> Xác người đàn ông nổi dưới mương nước

Đông đảo người dân hiếu kỳ theo dõi công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân (ảnh lớn) và đôi dép cô gái bỏ lại trước khi tự tử
Đông đảo người dân hiếu kỳ theo dõi công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân (ảnh lớn) và đôi dép cô gái bỏ lại trước khi tự tử (ảnh nhỏ).

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ng, SN 1992, sống ở xã Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ng đang làm việc cho một nhà hàng hải sản ngay cạnh cầu Tế Tiêu.

Theo nhiều nhân chứng, khoảng 14h30 ngày 12-3, trong lúc mọi người đang tham gia giao thông qua cầu Tế Tiêu, bất ngờ thấy Ng chạy ra giữa cầu, tháo dép, trèo lên thành cầu rồi lao xuống sông.

Thấy vậy, mọi người hốt hoảng tri hô, chạy sang hai bên bờ sông tìm vớt nạn nhân nhưng không thấy. Sự việc được cấp báo lên công an khu vực. Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng cùng gia đình nạn nhân có mặt tại hiện trường tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Theo người nhà của nạn nhân, trước ngày xảy ra sự việc, Ng có nhiều biểu hiện bất thường. Gia đình đang cố gắng theo dõi để tìm nguyên nhân và tìm cách chữa trị cho Ng.

Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân và điều tra vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp với gia đình nạn nhân tiến hành.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.