Nữ sinh lao xuống hồ sâu quên mình cứu bạn đuối nước

TPO - Lao xuống hố nước sâu cứu hai người bạn, nữ sinh Trần Thị Thu Hà (Thanh Hóa) sau đó kiệt sức và chết đuối.

Anh Phan Thanh Dũng – Bí thư huyện Đoàn Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết vừa có tờ trình gửi Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa về việc xem xét tặng Bằng khen và đề nghị Trung ương Đoàn Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nữ học sinh đuối nước do cứu hai bạn.

Đó là em Trần Thị Thu Hà (SN 2001, trú ở xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân), là học sinh lớp 9B, trường THCS Xuân Châu. Khoảng 16h ngày 20/8/2016, thấy thời tiết tạnh ráo, Hà cùng các bạn đi chăn trâu phụ giúp gia đình. Trong lúc kéo trâu ở gần hố nước, hai bạn đi cùng Hà bị trượt chân, ngã xuống hố nước sâu, kêu cứu. 

Thấy hai bạn bị nạn, Hà liền nhảy xuống hố cứu. Lúc đẩy được hai bạn vào bờ, cũng là lúc Hà bị kiệt sức, chìm xuống nước. Mặc các bạn chạy tìm người đến cứu, nhưng vẫn không kịp cứu Hà. Ngay trong ngày, thi thể của Hà được tìm thấy, đưa về gia đình chôn cất.

Hai bạn bị nạn được Hà cứu là Lê Thị Trà My (học sinh lớp 9A, trường THCS Xuân Châu) và Lê Văn Chung (học sinh lớp 8B, trường THCS Xuân Châu).

Em Trần Thị Thu Hà là con của bà Trần Thị Luyện ở thôn 2, xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân. Gia đình Hà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ Hà quanh năm tần tảo đi chợ bán rau nuôi con ăn học. Thương mẹ vất vả, Hà luôn chăm ngoan, chịu khó học tập. Ngoài giờ học, Hà phụ giúp các công việc khác trong gia đình. Hà vừa hoàn thành chương trình học lớp 9 và thi đậu vào lớp 10 THPT.

MỚI - NÓNG