Nữ sinh phóng hỏa hàng loạt cây rơm

Một gia đình bị đốt 2 cây rơm và 2 con bò.
Một gia đình bị đốt 2 cây rơm và 2 con bò.
TP - Tin từ UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ngày 2/8 cho biết, thủ phạm gây ra “hàng loạt cây rơm tự dưng bốc cháy” gây hoang mang dư luận tại địa phương trong thời gian dài là một nữ sinh lớp 8. 

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra của nữ sinh Nguyễn Thị O. (SN 2001, ở xã An Ninh), do bị hàng xóm kỳ thị vì hay ăn cắp vặt, nên O. nảy sinh ý định và thực hiện hàng loạt vụ phóng hỏa đốt các cây rơm để trả thù.

Theo đó, kể từ cuối tháng 5, O. đã đốt 8 cây rơm và làm chết cháy 2 con bò của các gia đình trong xóm. 

Đây là những gia đình mà O. từng lẻn vào ăn trộm nhưng bị phát giác.

MỚI - NÓNG