Nước biển Chân Mây vẫn vàng đục, xuất hiện cá chết

Nước biển Chân Mây vẫn vàng đục, xuất hiện cá chết
TP - Ngày 24/3, Sở TN-MT tỉnh TT-Huế  phối hợp Phòng TN-MT huyện Phú Lộc, chính quyền địa phương kiểm tra hiện tượng nước biển có màu bất thường từ hai ngày qua, tại vùng vịnh Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc).

Nước biển đổi màu bất thường, có mùi tanh hôi khó chịu, một số loài cá nhỏ sống ven bờ bị chết, dạt vào bên trong.

Theo ghi nhận của phóng viên, những loài cá bị chết chủ yếu sống ở vùng cửa sông, cửa biển như cá móm, ong, sơn, tràng... Trong ngày 24/3, nước biển gần bờ vịnh Chân Mây vẫn còn màu vàng nhưng có sắc nhạt, ít đục hơn, mùi hôi giảm. Các vệt nước vàng đã thu hẹp.

Ngư dân Lộc Vĩnh phản ánh, tại một số vùng nuôi thủy sản ven vịnh đã xuất hiện tình trạng cá nổi lờ đờ rải rác trên mặt nước.

Nguyên nhân nước biển chuyển màu có khả năng ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản vùng vịnh Chân Mây vẫn chưa được xác định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.