Nước biển vịnh Chân Mây bị 'nhuộm' vàng bất thường

Vùng nước vàng xuất hiện nhiều ở cửa sông Lạch Giang gần biển.
Vùng nước vàng xuất hiện nhiều ở cửa sông Lạch Giang gần biển.
TPO - Từ sáng đến trưa 23/3, tại vùng vịnh Chân Mây và sông Lạch Giang chảy ra biển thuộc xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xuất hiện hiện tượng nước biển có màu vàng hết sức bất thường.

Theo phản ánh từ dân địa phương, khoảng 10h hôm nay, một vệt nước dài màu vàng đậm, nặng mùi xuất hiện tại khu đập tràn thuộc sông Lạch Giang (thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, cách cửa biển khoảng 500m). Vệt nước này kéo dài ra vùng biển gần bờ vịnh Chân Mây, tạo nên rất nhiều dải nước màu vàng, đan xen với các vệt nước màu xanh biển nguyên thủy. Ngay từ con đường chính chuyên dùng vận tải hàng hóa vào ra cảng ra Chân Mây, bằng mắt thường, có thể quan sát rất rõ hiện tượng kể trên. Các khu vực khác gần bờ vịnh Chân Mây cũng xuất hiện các dải nước màu vàng bất thường tương tự.

Ngư dân xã Lộc Vĩnh cho biết, từ xưa đến nay, họ chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng nước biển bị “nhuộm” vàng kỳ lạ như vậy. Lớp nước “lạ” này khi được chiết đổ vào chai khoảng nửa tiếng, thì màu vàng lắng xuống phần đáy vật chứa.

Trước hiện tượng lạ này, nhiều người dân không dám xuống biển tắm, hoặc đi đánh bắt cá như mọi ngày. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ven biển xã Lộc Vĩnh cũng hết sức lo lắng. Chủ các hồ tôm, cua, cá trên địa bàn đã tạm ngưng lấy nước biển cấp vào vùng nuôi.

Nước biển vịnh Chân Mây bị 'nhuộm' vàng bất thường ảnh 1

Từ đường vào cảng Chân Mây, bằng mắt thường có thể thấy rõ nhiều vệt nước vàng xen giữa mặt biển xanh.

Nước biển vịnh Chân Mây bị 'nhuộm' vàng bất thường ảnh 2

Vệt nước vàng còn lan ra nhiều khu vực khác ở biển Lộc Vĩnh.

Đến chiều 23/3, UBND xã Lộc Vĩnh đã tiến hành kiểm tra, phối hợp lực lượng chức năng lấy mẫu nước gửi cơ quan chuyên môn phân tích, đồng thời, báo cáo khẩn với UBND huyện Phú Lộc để có phương án xử lý kịp thời. Hiện, người dân Lộc Vĩnh mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, công bố kết quả phân tích nguồn nước lạ để bà con yên tâm làm ăn, sinh sống.

MỚI - NÓNG