Nước mắt người mẹ nạn nhân sập công trình tiệc cưới

Hiện trường tại nạn
Hiện trường tại nạn
TPO - Đầu giờ chiều ngày 3/10, công trình xây dựng Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử, thuộc Cty CP Du lịch Sông Hậu ở cồn Cái Khế, phường Cái Khế (Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) xảy ra vụ tai lao động nghiêm trọng làm 1 người chết, 4 người bị thương.

Các nạn nhân gồm:  anh Trương Văn Hạn, 33 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) tử vong tại chỗ; 4 người bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) gồm: anh Phạm Văn Hiếu (SN 1980, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang); anh Mai Bá Tân (SN 1976), Phan Văn Út (SN 1967) và Kim Seng (1961) cùng ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

Buổi chiều, bà Phạm Thị Thơm, 59 tuổi mẹ của nạn nhân Phạm Văn Hiếu đứng bên ngoài hành lang Bệnh viện Quân y 121 với tâm trạng bồn chồn và lo lắng. 

Bà Thơm nói: “Tôi đang đi làm thuê nghe mấy chú công nhân làm chung gọi điện báo con bị tai nạn nên tôi hốt hoảng chạy vô đây. Bác sỹ nói con tôi bị máu động ở não…”, nói xong, bà Thơm tuôn trào nước mắt. 

Cùng hoàn cảnh với bà Thơm, còn có ông Mai Hòa Truyền là anh trai nạn nhân Mai Bá Tân cũng vội vã từ bên tỉnh Vĩnh Long chạy sang nuôi em trai. 

Ông Truyền kể: “Tôi đang đi làm ngoài ruộng nghe báo em trai bị tai nạn lao động nên vội vã chạy qua đây. Giờ không biết tình trạng ra sao nữa…”, ông Truyền ngập ngừng nói.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên trời đang có mưa nhỏ, các công nhân bắt đầu vào giờ làm việc buổi chiều thì bất ngờ dãy mái hiên (phía bên hông cửa chính của Trung tâm tiệc cưới) sập xuống. 

Vụ sập kéo theo một mảng khối bê tông lớn hàng chục tấn có chiều dài khoảng 10m, rộng khoảng 3m đổ sập theo đè các công nhân đang tháo dàn giáo làm việc bên dưới. 

Công nhân Lê Văn Xi, 40 tuổi,  quê Tiền Giang kể: “Khi tôi đang làm việc trong nhà thì nghe 1 tiếng ầm rất lớn. Tôi nhìn ra thì thấy sàn bê tông của mái hiên công trình bị sập. Mọi người chạy tới kéo 2 người ra, trong đó 1 người bị đứt lìa chân để đưa vào bệnh viện cấp cứu…”.

Chị Nguyễn Thị Hai (chủ quán nước đối diện công trình) kể: “Tôi đang ở trong quán xem tivi thì nghe tiếng đổ sập rất lớn. Tôi chạy ra và nhìn ra thì thấy mảng bê tông của mái hiên phía trước công trình bị sập.

Công nhân gần đó cùng nhau chạy đến kéo người bị nạn ra ngoài. Sau đó số người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu”. Ghi nhận tại hiện trường, đơn vị thi công công trình là  Cty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Kiến Tâm, còn đơn vị tư vấn thiết kế là Cty CP Tư vấn Thiết kế xây dựng CAĐIF.

Chiều tối, ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành Ủy Cần Thơ và ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đến Bệnh viện Quân y 121 thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người và đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hỗ trợ gia đình anh Trương Văn Hạn tử vong 5 triệu đồng.

Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử được xem là một trong những trung tâm tiệc cưới, nhà hàng thuộc top lớn nhất Cần Thơ. Phía dưới là khu vui chơi, giải trí, bãi tắm biển nhân tạo bên bờ sông Hậu với các trò chơi mạo hiểm dưới nước.                                                                                                                

MỚI - NÓNG