Nghệ An:

Ô tô đâm vỡ tan cửa nhà dân rồi bỏ chạy

Cửa nhà bị đâm vỡ toang hoác trong khi chủ nhà đã đi vắng.
Cửa nhà bị đâm vỡ toang hoác trong khi chủ nhà đã đi vắng.
Chiếc xe tông thẳng vào cửa chính và mắc luôn vào cửa. Rất may gia đình chủ nhà đã về quê nghỉ Tết dương lịch nên không có ai bị thương. Người dân xung quanh chạy ra yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, đồng thời gọi công an đến giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, tài xế lùi xe rồi bất ngờ bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h45 ngày 2/1/2015 trên đường Đốc Thiết (phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An). Chiếc xe con loại 7 chỗ mang biển số 37S-1268 (chưa rõ danh tính lái xe) đi từ quốc lộ 1A vào đường Đốc Thiết, khi đến đoạn ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Xuân Ôn thì tài xế mất lái đâm vào một nhà dân (chủ nhà đi vắng).

Chiếc xe tông thẳng vào cửa chính và mắc luôn vào cửa. Rất may gia đình chủ nhà đã về quê nghỉ Tết dương lịch nên không có ai bị thương. Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh chạy ra yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, đồng thời gọi công an đến giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, tài xế lùi xe rồi bất ngờ bỏ chạy.

Tại hiện trường chiếc xe đâm gãy cửa sắt bên ngoài, vỡ nát phần cửa kính bên trong, biển số xe còn mắc lại và rơi trước cửa nhà, được người dân nhặt giao nộp cho công an.

Ngay sau đó, người dân đã báo tin lên Công an phường Hưng Bình và CATP Vinh có mặt và đã tiến hành lập biên bản sự việc. Hiện nguyên nhân của vụ việc cũng như tung tích của chiếc xe đang được điều tra làm rõ.

Ô tô đâm vỡ tan cửa nhà dân rồi bỏ chạy ảnh 1
Ô tô đâm vỡ tan cửa nhà dân rồi bỏ chạy ảnh 2
Ô tô đâm vỡ tan cửa nhà dân rồi bỏ chạy ảnh 3

Cửa nhà bị đâm vỡ toang hoác trong khi chủ nhà đã đi vắng.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG