Ô tô đấu đầu do đường trơn trượt

Trời mưa đường trơn trượt là nguyên nhân của các vụ tai nạn tại đoạn đường tránh TP Vinh (Nghệ An).
Trời mưa đường trơn trượt là nguyên nhân của các vụ tai nạn tại đoạn đường tránh TP Vinh (Nghệ An).
TP - Vào khoảng 8h20 ngày 23/9 tại km 09 + 70m trên đoạn đường tránh Vinh, Nghệ An (QL 1A) xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe ô tô.

Thời gian trên, xe ô tô mang BKS 76C - 05998 do anh Trần Đức Sơn (SN 1982, trú tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng Vinh – Hà Nội. 

Do trời mưa to, đường trơn trượt nên xe này lao sang phần đường ngược chiều va vào xe ô tô mang BKS 37C – 188.77 do anh Trần Đình Văn (SN 1984, trú tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển. Vụ va chạm làm hai đầu xe hư hỏng, tài xế bị mắc kẹt tại cabin, sau đó được người dân cứu giúp.

Trước đó, khoảng 20h ngày 22/9 tại km 09 +100m trên đoạn đường tránh Vinh, chiếc xe container mang BKS 38C – 076.68, do trời mưa to, đường trơn trượt nên lao xuống ruộng lúa bên đường.

Theo một số tài xế phản ánh mỗi khi mưa, đoạn đường tránh TP Vinh rất trơn trượt, dễ gây tai nạn.

Khoảng 15h ngày 23/9, tại đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku xảy ra vụ tai nạn giao thông. Xe ô tô 4 chỗ BKS 81A-091.72 do Trần Đình Chuẩn (38 tuổi, trú huyện Đak Đoa) và xe ô tô tải chở cát BKS 81C-084.30 do Cổ Như Duy Tân (30 tuổi, trú huyện KBang) điều khiển cùng chiều. Khi tài xế Chuẩn tăng tốc vượt qua xe tải, bất ngờ có ô tô khác từ cây xăng lùi ra lòng đường. Hoảng hốt, anh Chuẩn đánh lái trái qua đầu xe tải đang di chuyển cùng chiều. Bị xe tải tông mạnh vào mạng sườn, xe ô tô 4 chỗ bị hất văng lên dải phân cách nhưng may mắn không thiệt hại về người.

Tài xế Chuẩn rời khỏi hiện trường vì bị tài xế Tân đuổi đánh.

MỚI - NÓNG