Ông Đoàn Ngọc Hải 'bắt bệnh' tình trạng tái chiếm vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành kiểm tra lập lại trật tự đô thị trong đêm. Ảnh Việt Văn
Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành kiểm tra lập lại trật tự đô thị trong đêm. Ảnh Việt Văn
TPO - Sau 1 đêm trực tiếp dẫn đoàn liên ngành đi kiểm tra vỉa hè, Phó chủ tịch quận 1 đánh giá, tình trạng tái chiếm vỉa hè trầm trọng hơn trước sau thời gian đoàn liên ngành tạm ngưng kiểm tra.

Ngày 8/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết, sau 4 tháng đoàn liên ngành tạm ngưng kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, hiện tượng tái chiếm vỉa hè đã trầm trọng hơn trước. Một trong những lý do ông Hải nêu ra là do sự buông lỏng quản lý của các phường.

Nói về quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường, ông Đoàn Ngọc Hải nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ làm quyết liệt, làm liên tục, làm không có vùng cấm đến khi nào cử tri thành phố hài lòng”.

Trước đó, tối 7/8, ông Hải cùng đoàn liên ngành của quận 1 đã đột xuất đi kiểm tra, xử lý tình trạng tái chiếm vỉa hè ở nhiều tuyến đường của quận sau gần 4 tháng tạm ngưng.

Đoàn đã kiểm tra qua nhiều tuyến đường như Hoàng Sa, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Nghĩa,…phát hiện và lập biên bản xử lý rất nhiều trường hợp hàng quán nhậu tràn ra vỉa hè, xe ô tô đậu nghênh nganh trên vỉa hè,…

Ông Đoàn Ngọc Hải 'bắt bệnh' tình trạng tái chiếm vỉa hè ảnh 1

Qúa bất ngờ trước sự xuất hiện của ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn liên ngành, nhiều quán nhậu không kịp trở tay thu dọn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý các trường hợp này, đồng thời lập biên bản thu giữ nhiều bàn ghế.

Trong đêm 7/8, nhiều xe ô tô đậu nghênh ngang trên vỉa hè cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản, cẩu đi.

Ông Hải nói rằng, những tuyến đường trước đây đã xử lý rồi nhưng lần này quay trở lại vẫn y nguyên như cũ, thậm chí còn tái chiếm trầm trọng hơn. “Tôi sẽ đề nghị tăng nặng mức phạt đến khung cao nhất đối với các trường hợp tái vi phạm. Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, tôi không du di cho ai hết”, ông Hải nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải 'bắt bệnh' tình trạng tái chiếm vỉa hè ảnh 2

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành kiểm tra lập lại trật tự đô thị trong đêm. Ảnh Việt Văn

Thể hiện quyết tâm lập lại trật tự đô thị, tại cuộc làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ở quận 1 ngày 4/8, ông Đoàn Ngọc Hải đã có lời phát biểu thẳng thắn mà theo ông “có thể động chạm đến ai đó”, liên quan đến việc quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận. Đồng thời ông Hải mong muốn được toàn quyền xử lý, kể cả xử lý cán bộ trong công tác lập lại trật tự đô thị.

Bởi theo ông Hải, hiện nay lợi ích từ kinh doanh vỉa hè là rất lớn, gần cả tỷ đồng mỗi tháng. “Đây là điều ai cũng biết, vỉa hè là nơi minh chứng rõ ràng nhất cho quyền lợi, lợi nhuận và lợi ích nhóm. Đặc biệt là sự buông lỏng quản lý của một số cán bộ phường, cán bộ trật tự đô thị. Buông lỏng quản lý để trục lợi, có dấu hiệu trục lợi. Điều này rất rõ ràng” – ông Hải khẳng định.

MỚI - NÓNG