Ông Huỳnh Đức Thơ giữ chức Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đức Thơ phát biểu.
Ông Huỳnh Đức Thơ phát biểu.
TPO - Với kết quả bỏ phiếu đạt tỷ lệ 95,83%, ông Huỳnh Đức Thơ đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tại kỳ họp HĐND vào sáng nay (26/1).

Vào sáng nay, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp lần 12 (bất thường) nhiệm kỳ 2011 – 2016 để triển khai công tác nhân sự của thành phố. 

Tại kỳ họp, ông Huỳnh Đức Thơ đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,83% (nếu tính cả 2 đại biểu vắng mặt có lý do); đạt 100% nếu tính 46 đại biểu có mặt tại kỳ họp.

Trước đó, kỳ họp cũng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Văn Hữu Chiến nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Huỳnh Đức Thơ giữ chức Chủ tịch thành phố Đà Nẵng ảnh 1

Bí thư thành ủy Trần Thọ tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Đức Thơ.

Ông Huỳnh Đức Thơ  sinh ngày 10/4/1962. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học quan hệ công chúng.

Tháng 4/2014, ông Thơ  khi đó đang làm GĐ Sở Kế hoạch Đầu tư, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố thay ông Nguyễn Xuân Anh sang làm Phó Bí thư thành ủy Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ giữ chức Chủ tịch thành phố Đà Nẵng ảnh 2

 Ông Huỳnh Đức Thơ (thứ nhất từ phải sang).

Kỳ họp sáng nay cũng miễn nhiệm vị trí Ủy viên UBND thành phố đối với ông Huỳnh Minh Chức – Chỉ huy trưởng BCH quân sự Đà Nẵng về hưu theo chế độ. Người thay thế ở vị trí này là ông Trương Chí Lăng.

MỚI - NÓNG