Ông Lê Quang Cường làm thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Lê Quang Cường làm thứ trưởng Bộ Y tế
TPO - Tại Quyết định 508/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quang Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

> Kế hoạch giảm tải bệnh viện

> Ông Cao Minh Quang bị điều chuyển làm chuyên viên

Ông Lê Quang Cường làm thứ trưởng Bộ Y tế ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường.

Trước đó, ông Lê Quang Cường được Bộ Y tế phân công về làm Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế từ tháng 4/2007.

Cuối năm 2012, Thủ tướng đã ký quyết định không bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang do có những khuyết điểm, vi phạm như: thiếu gương mẫu, vụ lợi khi vay tiền của cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc phạm vi phụ trách; phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận trọng về một số vụ việc tại Bộ Y tế.

Hiện tại,  cơ cấu lãnh đạo Bộ Y tế bao gồm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các Thứ trưởng: Nguyễn Thành Long; Nguyễn Thị Xuyến; Nguyễn Viết Tiến.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.