Ông Lữ Văn Hùng tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

TPO - Tại kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang khóa 9 nhiệm kỳ 2016 – 2021 lần thứ nhất diễn ra sáng nay (16/6), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng tái đắc cử với tỷ lệ bầu đạt 100%.

Tại kỳ họp, ông Huỳnh Thanh Tạo, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa 9 giới thiệu ông Lữ Văn Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh khóa 8 ứng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 20121. 

Kết quả, 50/50 đại biểu đồng ý bầu ông Hùng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lữ Văn Hùng tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng bỏ phiếu. Ảnh: Hòa Hội

Ông Lữ Văn Hùng tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ảnh 2

Các đại biểu bỏ phiếu. Ảnh: Hòa Hội

Tiếp đến, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng giới thiệu 3 đại biểu là Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa 8 để ứng cử chức danh Phó chủ tịch UBND khóa 9 gồm: ông Đồng Văn Thanh, Trương Cảnh Tuyên và Nguyễn Văn Tuấn.

Kết quả, cả 3 ông đều đạt 100% phiếu bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 20121.

Tại kỳ họp này, Phó chủ tịch Trịnh Xuân Thanh, người được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu làm rõ chiếc xe Lexus trị giá 5,7 tỷ đồng không có tên trong danh sách ứng cử Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.