Ông Nguyễn Bá Thanh được điều trị theo liệu pháp mới

Ông Nguyễn Quốc Triệu trả lời báo chí.
Ông Nguyễn Quốc Triệu trả lời báo chí.
TP - Theo lãnh đạo BV Đà Nẵng, sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh hiện tiến triển tốt. Từ chiều hôm qua, sau cuộc hội chẩn lần thứ 2, ê kíp điều trị cho sức khỏe ông Bá Thanh đã tiến hành các phương pháp điều trị Đông y. 

Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, lãnh đạo và các giáo sư đầu ngành của Viện Huyết học Trung ương, Viện Đông y quân đội… đã có mặt ở Đà Nẵng, tham gia cuộc hội chẩn vào buổi sáng để bắt đầu phác đồ điều trị Đông Tây y kết hợp như thống nhất ban đầu. 

“Bắt đầu từ 14h30, ê kíp tiến hành các kỹ thuật Đông Tây y kết hợp. Trung ương quan tâm cử các giáo sư đầu ngành, điều trị theo liệu pháp mới, sức khỏe anh Thanh ổn định. Vì sao phải đưa y học cổ truyền vào cuộc, cái này chủ yếu nâng cao thể trạng, duy trì, phục hồi nâng đỡ các chức năng. Bởi vì sau nhiều đợt hóa trị, chúng ta phải dùng Đông y để nâng thể trạng. Cái này thì cha ông ta rất có kinh nghiệm” - ông Triệu nói. Ông Triệu cũng cho biết, sức khỏe, tinh thần của ông Nguyễn Bá Thanh có tiến triển khả quan,đã ăn được cơm.

Tối qua (13/1), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vào thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh đang nằm điều trị tại BV Đà Nẵng. Trước đó, nhiều lãnh đạo Trung ương, gồm: ông Tô Huy Rứa - Trưởng Ban tổ chức T.Ư, ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã tới BV Đà Nẵng thăm hỏi ông Bá Thanh.

MỚI - NÓNG