Ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó bí thư thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh trong lần trao thưởng Giải thưởng Blouse trắng cho y bác sĩ Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy
Ông Nguyễn Xuân Anh trong lần trao thưởng Giải thưởng Blouse trắng cho y bác sĩ Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - Tại cuộc họp Ban chấp hành đảng bộ TP.Đà Nẵng chiều 2/4, ông Nguyễn Xuân Anh (Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) được bầu giữ chức Phó bí thư thành ủy Đà Nẵng với số phiếu cao.

Ngày 2/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) để đánh giá tình hình công tác quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ quý 2/2014 và thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Tại cuộc “họp nội bộ” Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng được bầu giữ chức Phó bí thư thành ủy Đà Nẵng với số phiếu cao.

Trước đó, ngày 14/2, Ban chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu bầu chức danh Phó bí thư thành ủy.

Ông Anh là ứng viên được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm và giới thiệu bầu vào chức danh này, trình Bộ Chính trị, Ban bí thư xem xét.

Ông Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1976, trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh), từng kinh qua chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu; Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng). Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Đà Nẵng khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 (tháng 6/2011), ông Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 17/12/2013, Ban chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng bầu bổ sung ông Võ Công Trí, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Nhân sự cán bộ chủ chốt Đà Nẵng hiện được kiện toàn, trong đó có 1 bí thư, 3 phó bí thư thành ủy.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.