Ôtô lao ngược chiều, nhiều người bị húc văng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Thuận.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Thuận.
Xe ben chạy trên quốc lộ 1K bất ngờ lao qua đường ngược lại (đoạn thuộc huyện Dĩ An, Bình Dương) tông xe máy và ôtô 7 chỗ khiến một người chết, hai bị thương.

15h ngày 3/7, xe ben loại 15 tấn chở đá chạy trên quốc lộ 1K, hướng từ Biên Hòa về TP HCM. Đến ngã ba ở địa bàn xã Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương), ôtô này được cho là tránh xe băng ngang nên lao qua chiều ngược lại, tông trực diện vào 3 thanh niên đi chung xe máy và ôtô 7 chỗ.

Ôtô lao ngược chiều, nhiều người bị húc văng ảnh 1

Ôtô chở người phụ nữ mang thai bị móp hông. Ảnh: Hải Thuận.

Tai nạn khiến 3 thanh niên bị hất tung. Trong đó, một người đã tử vong tại bệnh viện. Xe máy biến dạng nằm dưới gầm ôtô tải, còn ôtô 7 chỗ bị móp một phần bên trái. 

"Tôi đang chở một phụ nữ đi khám thai về. Trên xe có ba người. May mắn không ai bị thương", tài xế ôtô 7 chỗ cho biết.

Ôtô lao ngược chiều, nhiều người bị húc văng ảnh 2

Chiếc xe máy bị biến dạng. Ảnh: Hải Thuận.

Các cơ quan chức năng đang giải quyết hiện trường.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.