Khánh Hòa:

Phá đá chục tấn, thông đường đi sân bay Cam Ranh

Hiện trường vụ sạt lở ngổn ngang rất nguy hiểm cho các phương tiện.
Hiện trường vụ sạt lở ngổn ngang rất nguy hiểm cho các phương tiện.
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Khánh Hòa cùng đơn vị quản lý tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành (từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh) ngày 29/11 cho biết đã phá thành công tảng đá 6m3 bị sạt lở do mưa lớn vào đêm hôm trước.

Theo Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, trước đó vào 5h cùng ngày, khi công nhân đi kiểm tra thì phát hiện tảng đá 6m3 bị sạt lở xuống đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.

Lực lượng chức năng xác định tảng đá bị sạt lở từ trên núi, dài 2m, rộng 2m và cao 1,5m. Việc tảng đá “khủng” rơi xuống đường cũng khiến một đoạn núi sạt trượt khoảng 15m. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến không ít người tham gia giao thông hoảng sợ, lo lắng.

Theo các chuyên gia về địa chất, với kích thước nói trên, tảng đá bị sạt lở ước nặng hơn 10 tấn.

Ngay khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo phương án phá đá, thông đường. Lực lượng chức năng đã thuê 10 công nhân chuyên nghiệp tổ chức khoan, phá tảng đá thành từng mảng.

Hiện Sở GTVT đang cho kiểm tra các điểm sạt lở trên đoạn đường này để có phương án khắc phục.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.