Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Phải dựa vào dân để chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Hà Nội) sáng ngày 6/5. Ảnh: Ngọc Châu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Hà Nội) sáng ngày 6/5. Ảnh: Ngọc Châu.
TP - Tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội) để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, ứng cử viên Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm nhất hiện nay là phải phát triển mạnh hơn nữa về kinh tế vì “có thực mới vực được đạo”. Đồng thời gần dân, lắng nghe dân, chống cho được tham nhũng, tiêu cực.

“Có thực mới vực được đạo”

Ngày 6/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hoạt động của mình trong đó khẳng định, sẽ nỗ lực, phấn đấu, không ngừng lắng nghe ý kiến của nhân dân và cử tri. Một số ứng cử viên cũng cam kết sẽ đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển đảo…

Phát biểu với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, năm nay đã cao tuổi (72 tuổi), đã qua 6 khóa Ủy viên T. Ư Đảng, 5 khóa Ủy viên Bộ Chính trị, 2 khóa Bí thư Quân ủy T. Ư. “Kỳ vừa rồi, tôi đã xin nghỉ bằng văn bản nhưng do tình hình cụ thể của đất nước, Đảng ta nên T.Ư và Đại hội vẫn yêu cầu tôi phải tiếp tục công tác, là đảng viên, tôi phải chấp hành”, Tổng Bí thư nói và khẳng định, dù được bầu làm ĐBQH hay không ông vẫn luôn luôn tâm niệm: “Trước tiên phải là người công dân tốt, cán bộ, đảng viên tốt, kiểu gì cũng phải cố gắng, trên cương vị nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

“Phải dựa vào dân để chống tham nhũng, tiêu cực chứ đi đâu dân cũng chưa hài lòng. Tham nhũng vặt cũng có, tham nhũng lớn, cấp dưới cũng có, cấp trên cũng có. Xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt”. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh

Về chương trình hành động, Tổng Bí thư nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm nhất hiện nay của cả nước. Đầu tiên là kinh tế phải tiếp tục phát triển, khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua, nhất là nợ công, nợ xấu, phát triển chưa bền vững, năng suất, chất lượng chưa hiệu quả. Phải mạnh hơn nữa về kinh tế vì “có thực mới vực được đạo”.

Nhiệm vụ thứ hai được Tổng Bí thư chỉ ra là phải xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cho tốt, tổ chức, bộ máy con người phải trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe dân, chống cho được tham nhũng, tiêu cực. “Phải dựa vào dân để chống tham nhũng, tiêu cực chứ đi đâu dân cũng chưa hài lòng. Tham nhũng vặt cũng có, tham nhũng lớn, cấp dưới cũng có, cấp trên cũng có. Xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về quốc phòng, an ninh, Tổng Bí thư khẳng định, phải giữ cho được độc lập chủ quyền của quốc gia đồng thời giữ cho môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. “Tôi cũng mới đi vùng 4 Hải quân về và thấy ta cũng hiện đại lắm, 5 - 6 tàu ngầm, tàu hộ tống tên lửa, xây dựng quân cảng Cam Ranh đàng hoàng”, Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh: “Cả kinh tế, quốc phòng, đối ngoại phải làm tốt. Có nhiều việc nhưng ba việc đó phải tập trung vào và muốn làm được thì phải tiếp tục lắng nghe dân, đây là điều quan trọng lắm”.

Không khoan nhượng với quốc nạn tham nhũng

Sau khi lắng nghe từng chương trình hành động của mỗi ứng cử viên, cử tri cho rằng, đây chính là những lời hứa tâm huyết và phải được thực hiện sau khi được bầu. Cử tri Nguyễn Văn Hiệp (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) gửi gắm Tổng Bí thư cùng các ĐB sau khi trở thành ĐBQH phải có sự đổi mới mạnh mẽ hơn bộ máy Nhà nước, kiên quyết loại bỏ tham nhũng, tiêu cực, không khoan nhượng với quốc nạn tham nhũng. “Cần tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của QH, đặc biệt với các dự án lớn. Không để một số con sâu giả danh quyền lợi của dân để đục khoét. Khi xử lý kỷ luật cán bộ cần nghiêm minh hơn, nhanh chóng hơn và phải tăng hình phạt nặng gấp đôi dân thường”, ông Hiệp nêu kỳ vọng.

Cử tri Trần Văn Tiếp (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) mong muốn Quốc hội khóa XIV tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động để hoàn thành tốt hơn nữa vai trò đại diện nhân dân.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cử tri Dương Thị Thanh Huyền (Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm) băn khoăn vì đến thời điểm này đất nước vẫn chưa có một trường học nào được xếp hạng thế giới, tỷ lệ học sinh, sinh viên đi du học còn nhiều và tình trạng chảy máu chất xám còn diễn ra. Bà Huyền mong muốn ngành giáo dục phải được quan tâm hơn nữa, làm sao chất lượng đào tạo phải đáp ứng được với nhu cầu đào tạo quốc tế. 

Tham gia tiếp xúc cử tri cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có 4 ứng cử viên khác gồm: Ông Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng; ông Phan Thanh Chung, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội và bà Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội.

MỚI - NÓNG