Trong hội thảo, PGS.TS Đào Trọng Tứ (Chuyên gia mạng lưới sông ngòi Việt Nam) cho rằng, phải dừng việc xây thêm thủy điện khu vực Tây Nguyên vì hiệu quả kinh tế nhỏ so với mất mát về môi trường, sinh thái, sinh kế con người. Sông Sêrêpốk phải gánh 7 thủy điện, vậy còn gì là sông.
Ông Tứ chỉ rõ, thủy điện đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc tác động ngược như: thay đổi dòng chảy, hệ sinh thái sông. Mất đất nông nghiệp, đất rừng suy giảm khả năng giữ nước vùng đầu nguồn. Thay đổi tập quán, văn hóa của người dân nơi ven sông. Mất nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Việc chặn dòng chảy làm một số loài cá có giá trị kinh tế, khoa học không thể sinh sản dưới dòng nước tù.
Tiến sĩ Lê Anh Tuấn (Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu Đại học Cần Thơ) nêu giải pháp, hãy hạn chế sử dụng nguồn năng lượng từ nước, phát triển nguồn năng lượng mặt trời, gió thì sẽ tăng khả năng phát triển bền vững nguồn năng lượng quốc gia. "Phải chia sẻ lợi ích và chia sẻ hệ quả. Chia sẻ lợi ích là bán điện có tiền phải hỗ trợ thêm cho hộ nghèo. Chia sẻ hệ quả là trồng lại diện tích rừng bị lấn chiếm, đền bù thỏa đáng cho người dân, khắc phục sụt lở" - Ông Tuấn nói.