Phản đối Trung Quốc đánh đập ngư dân Việt Nam

Tàu cá chở hai ngư dân trọng thương do bị phía Trung Quốc vô cớ đánh đập từ Hoàng Sa vừa trở về trưa 18/5. Ảnh: Trí Tín.
Tàu cá chở hai ngư dân trọng thương do bị phía Trung Quốc vô cớ đánh đập từ Hoàng Sa vừa trở về trưa 18/5. Ảnh: Trí Tín.
TPO - Ngày 22/5, Trung ương Hội nghề cá Việt Nam cho biết vừa có văn bản, phản đối phía Trung Quốc đánh đập, phá hoại tài sản của ngư dân Việt Nam; đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông.

Đánh đập, cướp ngư cụ

Theo Hội nghề cá Việt Nam, trong tháng 5/2014, nhiều tàu cá Quảng Ngãi liên tục bị Trung Quốc ngăn cản khi đang khai thác tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đặc biệt, trong ngày 16 - 17/5, có 4 trường hợp tàu cá của tỉnh bị Trung Quốc đánh người gây trọng thương và ném đá ngăn cản.

Trước đó, tàu cá QNg 90205TS do ông Nguyễn Văn Quang ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm chủ tàu, ông Nguyễn Tấn Hải, SN 1990 ở cùng địa chỉ trên làm thuyền trưởng. Trên tàu có 14 ngư dân làm nghề lặn tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Khoảng 23 giờ ngày 16/5, khi đang hành nghề ở khu vực gần đảo Phú Lâm đã bị một tàu Ngư chính của Trung Quốc (số hiệu 306) chạy đến khống chế, đánh 2 ngư dân bị thương nặng, và đập phá toàn bộ tài sản trên tàu.

Ngoài thuyền trường Nguyễn Tấn Hải bị thương nặng, một thuyên viên khác là Nguyễn Hiền Lê Anh bị đánh vào đầu, có biểu hiện nôn mửa. Sau đó các thuyền viên trên tàu QNg 90205TS đã sơ cứu cho hai ngư dân bị nạn và cho tàu chạy về đất liền để đưa đi cấp cứu. Hiện nay hai ngư dân trên đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Còn tàu cá QNg 90045TS do ông Võ Bá Nha, sinh năm 1985, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có 9 lao động hành nghề lặn tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng sa. Vào lúc 21 giờ ngày 16/5, khi đang hành nghề tại tọa độ 17003’N -112020’E thuộc quần đảo Hoàng Sa, bị một tàu của Trung Quốc (chưa rõ đặc điểm) chạy đến ngăn cản, ném đá.

Ngoài ra, cũng khoảng, khoảng 21 giờ ngày 16/5 khi đang hành nghề lặn gần khu vực đảo Phú Lâm, tàu cá QNg 95431TS  (ông Nguyễn Văn Tẩn, SN 1956 ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng) cũng bị một tàu của Trung Quốc (chưa rõ đặc điểm) chạy đến ngăn cản, ném đá.  

Còn lúc 16 giờ ngày 17/5, khi đang hành nghề ở tọa độ 15016’N -111018’E, tàu cá QNg 96011TS (ông Huỳnh Văn Lắm ở An Hải, huyện Lý Sơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 lao động) bị tàu Trung Quốc (số hiệu 21102) ngăn cản, đập phá tài sản, lấy trang thiết bị.

Ngang ngược ra lệnh cấm đánh bắt cá

Cũng theo Hội nghề cá Việt Nam, từ ngày 16/5 đến 1/8/2014, Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá ở biền Đông, trong đó có cả những khu vực biển, quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Trước đó, đầu năm nay, Trung Quốc còn áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá hết sức phi lý ở biển Đông, buộc các tàu các nước ngoài phải xin phép chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc).

Trước những hành động sai trái, ngang ngược ngày càng leo thang, gây nguy hiểm cho ngư dân Việt Nam của phía Trung Quốc, Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối. Hội yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hành động cản trở, đánh đập, cướp phá tài sản và đền bù những thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm trên.

Hội cũng đề nghị các cơ quan chức năng lên tiếng phản đối mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt, ngăn chặn ngay những hành động vi phạm của Trung Quốc, bảo vệ ngư dân khi sản xuất trên vùng biển Việt Nam, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

MỚI - NÓNG