Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử ngành Thanh tra

TPO - Ngày 7/7, Thanh tra Chính phủ phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống ngành Thanh tra” và “Báo chí viết về ngành Thanh tra”.  Hoạt động trên nhằm hướng tới kỷ niệm 70 ngày thành lập ngành Thanh tra (23/11/1945 – 23/11/2015).

Mục tiêu của cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống ngành Thanh tra” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thanh tra về truyền thống vẻ vang của ngành. Theo đó, đối tượng dự thi gồm tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan thanh tra được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi). Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 15/8 đến 15/9/2015.

Còn cuộc thi “Báo chí toàn quốc viết về ngành Thanh tra” nhằm tổng hợp ghi nhận của các cơ quan báo chí qua các tác phẩm về những đóng góp của ngành Thanh tra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những dấu ấn đậm nét, những mốc son lịch sử trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển.

Đối tượng tham gia dự thi là công dân Việt Nam, tác giả các tác phẩm báo chí phù hợp với thể lệ cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi nhận bài dự thi từ ngày 01/9 đến 30/9/ 2015.

Về cơ cấu giải thưởng, có hơn 60 giải thưởng khác nhau, giải cao nhất trị giá 25 triệu đồng, thấp nhất trị giá 3 triệu đồng. Các tác phẩm dự thi gửi về báo Thanh tra, địa chỉ 100 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.