Phật giáo khắp nơi nguyện cầu cho hòa bình biển Đông

Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Sáng 28/5, tại tổ đình Từ Đàm (TP Huế), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh TT-Huế tổ chức đại lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông, phản đối Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh còn kêu gọi toàn thể tăng ni, Phật tử phát tâm chia sẻ, ủng hộ ngư dân và cán bộ, chiến sĩ ngày đêm kiên trì bám biển, bảo vệ sự bình yên, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại chùa Pháp Lâm (Đà Nẵng), hơn 1.000 tăng ni, phật tử tụng kinh cầu hòa bình cho biển Đông. Trong khuôn viên nguyện đường, nghi thức cầu nguyện biển Đông được cử hành trang trọng, linh thiêng.

Các vị tăng ni, phật tử tập trung, thành kính niệm hướng, nguyện đem lòng thành kính, tụng Đại bi thần chú, nguyện ngày an lành, đồng vọng sám cầu an mong “Biển Đông lặng sóng bình yên điều hòa”.

Nhân dịp này, MTTQVN Đà Nẵng phát động toàn dân, phật tử hướng về biển Đông với việc làm thiết thực như góp quỹ biển Đông, thể hiện quan điểm đất liền luôn gắn với biển đảo.

Tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan (TP Buôn Ma Thuột), cùng ngày 28/5 Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông, phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển của Việt Nam. Trên 1.000 tăng ni phật tử về dự lễ.

MỚI - NÓNG