Vĩnh Long:

Phát hiện nam thanh niên gục chết trên xe máy

Bãi đất trống cách QL 53 khoảng 200m là hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân gục trên xe
Bãi đất trống cách QL 53 khoảng 200m là hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân gục trên xe
TPO - Phát hiện nam thanh niên có biểu hiện lạ, ngồi gục đầu trên xe máy rất lâu mà không thấy cử động nên người dân hoảng hồn trình báo cơ quan chức năng.

Tối 3/5, tin từ Công an xã Long Phước, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong do sốc ma túy nặng. Sau khi thực hiện công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân này về cho gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với PV, Công an viên xã Long Phước, ông Nguyễn Trung Hiếu là người có mặt để bảo vệ hiện trường cho biết, vào khoảng 10 giờ 30 phút trưa cùng ngày, công an xã nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi đi vào bên trong khu đất trống cách Quốc lộ 53 khoảng 200m, người này có biểu hiện sử dụng ma túy rồi ra xe mô tô biển số 64F4–5602 ngồi gục đầu nhưng sau đó không thấy cử động.

Ngay sau đó, lực lượng Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra thì phát hiện thanh niên này đã tử vong trước đó.

Nạn nhân được xác định là Lê Thanh Tâm (SN 1981, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ). Bước đầu cơ quan Công an xác định nạn nhân Tâm tử vong do sử dụng ma túy quá liều.

Trưởng Ban nhân dân ấp Phú Thạnh (xã Phú Đức), bà Nguyễn Thị Diệp cho hay, trước đó Tâm từng bị kết án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, mãn hạn tù, Tâm hòa nhập cộng đồng thì tâm tính thay đổi rất hiền…. Tâm đã có vợ nhưng chưa có con, vợ chồng Tâm sống bằng nghề chăn nuôi gà, vịt trên phần đất của cha mẹ cho.

MỚI - NÓNG