Phát hiện người đàn ông chết cạnh trụ điện

Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể ông Lương - ảnh Q.Nam
Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể ông Lương - ảnh Q.Nam
Sáng sớm, nhiều người tá hỏa khi phát hiện người đàn ông nằm chết bất thường cạnh trụ điện cao áp đầu làng. Cơ quan chức năng sau đó xác định nạn nhân tử vong do bị điện giật.

Ngày 2/3, đại tá Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - xác nhận, sau gần 1 ngày khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đơn vị đã làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Phạm Văn Lương (53 tuổi, trú xã Hồng Thủy) là do bị điện giật chết.

Trước đó, vào sáng sớm 1-3, nhiều người dân ở khu tái định cư Mốc Định (xã Hồng Thủy) tá hỏa khi phát hiện thi thể một người đàn ông nằm chết cạnh trụ điện cao áp đầu làng. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là ông Lương, người địa phương.

Sự việc ngay lập tức được trình báo với chính quyền địa phương và công an huyện Lệ Thủy. Lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra sự việc.

“Nạn nhân là một người mang tiền sử bệnh tâm thần. Có thể là do đêm tối phát bệnh, leo lên cột điện nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc như vậy”, đại tá Thịnh cho hay.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG