Quảng Ngãi:

Phát hiện súng thần công bằng đồng dưới biển

Khẩu súng thần công bằng đồng được thu giữ tại Đồn biên phòng Sa Huỳnh.
Khẩu súng thần công bằng đồng được thu giữ tại Đồn biên phòng Sa Huỳnh.
Sáng ngày 19/9, UBND xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) cho biết, trong lúc thi công nạo vét thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn khu vực cửa biển Sa Huỳnh, nhóm công nhân phát hiện và trục vớt một khẩu súng thần công bằng đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2014, ông Võ Thành Tấn (SN 1970, quê quán xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cùng 5 công nhân khác thực hiện thi công nạo vét thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn tại khu vực cửa biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh), bất ngờ phát hiện khẩu súng thần công bằng đồng, dài 74cm và đường kính 13cm.

Sau khi trục vớt, nhóm công nhân trên không trình báo cơ quan chức năng mà cố ý cất giấu, đồng thời tìm kiếm đối tác để bán trục lợi.

Lợi dụng thời điểm đêm tối, khoảng 2h00 ngày 18/9, trong lúc nhóm người này vận chuyển súng đem đi tiêu thụ trên sà lan mang số hiệu KG-33337 (do Võ Thành Tấn làm chủ), đã bị lực lượng Đồn biên phòng Sa Huỳnh phát hiện.

Trước sự chống đối của Võ Thành Tấn, lực lượng Biên phòng Sa Huỳnh đã tạm giữ phương tiện cùng khẩu súng thần công để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi.

Bên cạnh đó, trên sà lan của đối tượng Võ Thành Tấn, cơ quan chức năng còn phát hiện 3.000 lít dầu DO không có chứng từ và nguồn gốc. Tại cơ quan điều tra, Tấn khai nhận số dầu DO này được lấy cắp của Công ty TNHH TM-XD Ngũ Thường đang thi công nạo vét cửa biển Sa Huỳnh.

Trao đổi với PV Dân trí sáng cùng ngày, ông Phan Đình Độ - Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: “Theo nguyên tắc, khẩu súng thần công bằng đồng do Biên phòng Sa Huỳnh thu giữ sẽ được đưa về bảo tàng quản lý. Hiện nay chúng tôi đang cử cán bộ liên hệ Đồn biên phòng Sa Huỳnh, phối hợp kiểm tra và làm thủ tục bàn giao về bảo tàng”.

Theo Hồng Long
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG