Phát hiện thêm một 'nữ quái' trong vụ bắt cóc bé 4 tháng tuổi

Đối tượng Nguyễn Hà Giang Sang tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Hà Giang Sang tại cơ quan điều tra.
TPO - Mở rộng điều tra vụ bé 4 tháng tuổi bị bắt cóc từ TP.HCM ra Bắc Giang, cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em xuyên tỉnh.

Ngày 21/10, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã quyết định đưa bé 4 tháng tuổi bị bắt cóc vào Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An để tiện chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm kiếm người thân cho em. 

Trước đó, vào ngày 17/10, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Hà Giang Sang (SN 1991, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) trong lúc đối tượng này đưa bé gái 4 tháng tuổi từ TP.HCM ra Bắc Giang giao cho một đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em. 

Tại đơn vị, các chiến sĩ công an Diễn Châu đã quyên góp tiền để mua sắm quần áo, đồ chơi cho bé. Kiểm tra y tế, bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của bé rất tốt và ổn định.

Trong những ngày qua, báo chí truyền thông liên tục đưa tin để tìm người thân cho bé nhưng vẫn chưa có ai đến nhận.

Tiếp tục điều tra, Công an Diễn Châu đã bắt giữ thêm một đối tượng là Ngô Thị Thủy (SN 1970 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), một mắt xích trong đường dây mua bán trẻ em xuyên tỉnh này. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra rốt ráo xác minh.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.