Phát hiện thi thể đang phân hủy trong rừng

Thi thể ông Duyên được tìm thấy sau hơn 10 ngày bỏ nhà ra đi.
Thi thể ông Duyên được tìm thấy sau hơn 10 ngày bỏ nhà ra đi.
Thi thể ông Duyên được phát hiện đang trong quá trình phân hủy bên cạnh 1 con dao và 1 chai thuốc diệt cỏ.

Sáng 5/5, trong quá trình tìm kiếm, bà Phạm Thị Hạnh đã phát hiện em trai mình là Phạm Hữu Duyên (47 tuổi, ngụ xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) gục chết tại khu vực rừng Cư H'Lâm (thuộc địa bàn thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar). Thi thể ông Duyên được tìm thấy đang trong quá trình phân hủy, bên cạnh có 1 con dao và 1 chai thuốc diệt cỏ.

Theo người nhà nạn nhân, cách đây hơn 10 ngày, ông Duyên đã bỏ nhà ra đi mang theo 1 chiếc xe máy. Sau nhiều ngày không thấy ông quay về, gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng không thấy.

Phát hiện thi thể đang phân hủy trong rừng ảnh 1

Hàng trăm người đi đường dừng xe xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Đến ngày 4/5, gia đình nhận được tin báo của Công an thị trấn Ea Pốk đang tạm giữ chiếc xe của ông Duyên được bỏ lại bìa rừng Cư H'Lâm. 


Sáng 5/5, gia đình tiếp tục đến khu vực tìm thấy chiếc xe thì phát hiện ông Duyên đã chết từ nhiều ngày trước. Ông Duyên có dấu hiệu bệnh tâm thần, chưa có vợ con.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG