Phát hiện thi thể nghi của cô gái mất tích bí ẩn

Em Thái Thị Mai, nạn nhân trong vụ mất tích bí ẩn. Ảnh: Dân Trí
Em Thái Thị Mai, nạn nhân trong vụ mất tích bí ẩn. Ảnh: Dân Trí
17h30 ngày 21/8, người dân xã Sơn Lễ (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tìm thấy thi thể một nạn nhân nữ ở bên hố thoát nước, đang trong tình trạng phân hủy, nghi là thi thể Thái Thị Mai.

Gia đình và cơ quan điều tra hiện đã có mặt tại hiện trường để xác nhận và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm này.

Khoảng 19h30 ngày 3/8, khi đang cùng cả nhà xem ti vi, em Thái Thị Mai (sinh năm 1993, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vừa tốt nghiệp một trường trung cấp ở Dĩ An (Bình Dương), nhận được điện thoại liền ra ngõ nghe. Kể từ đó, những người trong gia đình không còn liên lạc được với Mai nữa.

Trước đó, mẹ của nạn nhân cho hay, gia đình đã báo cáo sự việc đầy sự bí ẩn này với cơ quan chức năng, nhờ người thân, anh em, bạn bè tìm kiếm nhưng tung tích và mọi thông tin về việc con gái mất tích vẫn bặt vô âm tín cho đến hôm 21/8, khi người dân địa phương tìm thấy thi thể một nạn nhân nữ nghi là Mai.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Dương Văn Trường, trưởng công an huyện Hương Sơn cho biết cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành xét nghiệm AND để xác định chính xác nhất thi thể nạn nhân.

Qua sự việc đau lòng và đầy sự thương tâm này, cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh đánh thức sự cảnh giác và niềm tin của con người vào những mối quan hệ trong xã hội đầy sự phức tạp như hiện nay.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.