Phát hiện xác nữ nhân viên quán bia nổi trên hồ

(Ảnh minh họa): Ảnh: Tuấn Nguyễn
(Ảnh minh họa): Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Trong lúc chơi cầu lông, ông Chính tá hỏa phát hiện xác người phụ nữ nổi trên mặt hồ gần đình làng phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nạn nhân khoảng 20 tuổi, là nhân viên quán bia trên địa bàn quận Thanh Xuân.
Nạn nhân được xác định là chị Đoàn Thị H. (SN 1995, trú ở Nghĩa Hưng, Nam Định, nhân viên một quán bia trên phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân).

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 29/6, ông Chu Xuân Chính (1962, trú ở ngõ 21 Quan Nhân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân) chơi cầu lông ở đình làng Giáp Nhất (thuộc địa bàn phường Nhân Chính), phát hiện trên mặt hồ phía bên phải đình có vật nổi lập lờ. Ông Chính liền dùng vợt cầu lông vớt rác kéo lại, tá hỏa phát hiện đó là một xác phụ nữ, đang bị trương thối.

Nhận được tin báo, công an khu vực và cán bộ pháp y đã có mặt ngay sau đó để khám nghiệm, điều tra vụ việc. 

Kết quả pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong trước đó khoảng hơn 1 ngày do ngạt nước và trên người tử thi không có dấu vết thương tích.

Thông tin ban đầu, chiều 27/6, chị H. có đi cùng 1 nam thanh niên, sau đó không thấy về. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

MỚI - NÓNG