Phạt nguội qua camera trên cao tốc từ tháng 5

TPO - Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu tuyến Nội Bài - Phú Thọ bắt đầu triển khai thí điểm xử lý vi phạm từ 1/5 (15 ngày đầu nhắc nhở, sau đó sẽ chính thức xử phạt), hai tuyến còn lại áp dụng từ tháng 6.

Chiều 28/3, Bộ GTVT họp kiểm điểm tiến độ dự án thí điểm xử phạt vi phạm giao thông trên một số tuyến cao tốc bằng camera. Hiện tại, các dự án triển khai chậm so với kế hoạch ban đầu (tháng 1/2016 bắt đầu áp dụng).

Cụ thể, tuyến Nội Bài - Phú Thọ (thuộc cao tốc Nội Bài -Lào Cai) do FPT thực hiện đã lắp đặt nhưng chưa kiểm định, nghiệm thu. Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình giao cho Hanel thực hiện từ 6 tháng nay nhưng chưa triển khai lắp thiết bị.

Thứ trưởng Trường yêu cầu tuyến Nội Bài - Phú Thọ bắt đầu triển khai thí điểm xử lý vi phạm từ 1/5 (15 ngày đầu nhắc nhở, sau đó sẽ chính thức xử phạt), hai tuyến còn lại áp dụng từ tháng 6.

Trong đó, đến 30/4, nếu Hanel tiếp tục chậm sẽ cắt hợp đồng, chuyển cho đơn vị khác thi công.

Do Tổng công ty Đầu tư và phát triển cao tốc Việt Nam khó khăn trong xử lý vốn, Thứ trưởng Trường quyết định giao cho Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư (trên hai tuyến Nội Bài -Phú Thọ và Cầu Giẽ -Ninh Bình) dự án xử phạt bằng camera nêu trên; tuyến Pháp Vân -Cầu Giẽ hòa chung vào nguồn vốn dự án BOT.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.