Phạt 'thần y' trị bệnh chui 40 triệu đồng

Ông Diệp luôn tỏ ra quanh co, ngoan cố khi làm việc với Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Quốc Ngọc
Ông Diệp luôn tỏ ra quanh co, ngoan cố khi làm việc với Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Quốc Ngọc
TP - Thanh tra sở quyết định xử phạt ở mức cao nhất đối với ông Diệp là 40 triệu đồng cho hành vi khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề, đồng thời, áp dụng hình thức phạt bổ sung cấm ông Diệp không được hành nghề trái phép.

Sau khi Tiền Phong ngày 24/12 có bài “Nuôi heo, nấu rượu trở thành thần y”, hôm qua 27/12 bà Huỳnh Thị Huệ - Phó chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết đã kiểm tra việc khám chữa bệnh của ông Châu Văn Diệp (thường gọi “thầy” Diệp, 48 tuổi, ngụ xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 

Theo đó, Thanh tra sở đã yêu cầu ông Diệp đến trụ sở làm việc và ra quyết định xử phạt ở mức cao nhất đối với ông Diệp là 40 triệu đồng cho hành vi khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề, đồng thời, áp dụng hình thức phạt bổ sung cấm ông Diệp không được hành nghề trái phép nữa.

Bà Huệ cho biết, để có thể cấm triệt để tổ chức này hoạt động, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra cho sức khỏe của người dân, Thanh tra Sở Y tế Bình Thuận có công văn đề nghị UBND xã Hàm Thạnh - nơi ông Diệp cư trú và hành nghề trái phép - có các biện pháp kiểm tra, giám sát tích cực, cũng như phối hợp với Thanh tra để chấm dứt hoạt động này của ông Diệp.  

MỚI - NÓNG