Phát triển bền vững, hạn chế ô nhiễm

Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ 14 tỉnh Quảng Ninh.
Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ 14 tỉnh Quảng Ninh.
TP - “Cần hết sức coi trọng “phát triển nhanh, bền vững”, hướng tới phát triển công nghiệp sạch, khai thác khoáng sản bền vững, hạn chế nguy cơ ô nhiễm”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong bài phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2015-2020) sáng 13/10.

Thu hút mọi nguồn lực cho phát triển

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh có bước phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng đạt 9,2%/năm, thu nhập bình quân đầu người 3.900USD, gấp 1,77 lần so với bình quân cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,55%, cơ cấu kinh tế giảm dần khai khoáng tăng tỷ trọng chế biến, sản xuất.

Quảng Ninh đã tập trung thu hút nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư các tuyến giao thông huyết mạch, các tuyến đường ra cửa khẩu và các khu kinh tế, khu công nghiệp. Cùng với việc cải tạo nâng cấp các tuyến đường, Quảng Ninh đã kêu gọi đầu tư để triển khai các dự án lớn như: Cảng hàng không Quảng Ninh, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn, Quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Mông Dương...

Đặc biệt, Quảng Ninh đã tiên phong thực hiện sắp xếp lại tổ chức tinh gọn, thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch tại các huyện Cô Tô, Tiên Yên và 57 xã, phường; bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện ở 9 địa phương và 41 xã, phường, bí thư kiêm trưởng thôn ở 265 thôn, khu dân cư. Quảng Ninh thực hiện giảm 51 phòng ban, đơn vị, tổ chức trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, giảm hơn 1.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách.

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua như tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng tiềm năng, du lịch đóng góp còn hạn chế, hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu hạ tầng du lịch chất lượng cao. Vấn nạn ô nhiễm môi trường do sản xuất than, vật liệu xây dựng chưa được khắc phục, các bãi thải than có nguy cơ ảnh hưởng tới dân cư, hệ thống xử lý nước thải, nước mặt còn bộc lộ nhiều bất cập.

Phát triển thân thiện môi trường

Với mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, tỉnh Quảng Ninh đề ra giải pháp tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển công nghiệp bền vững, thân thiện môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh ba đột phá chiến lược là phát triển cơ cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đạt được, đồng thời lưu ý trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Quảng Ninh cần khắc phục những hạn chế, yếu kém mà báo cáo chính trị đã chỉ ra vì đó là những rào cản trong phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ công nghiệp, là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực vào năm 2020 như mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Ninh với vị trí địa lý thuận lợi, cần tiếp tục quán triệt quan điểm xuyên suốt “phát triển nhanh, bền vững”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quảng Ninh cần rà soát quy hoạch phát triển, xây dựng cơ chế đột phá để tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo tồn, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung phát triển kinh tế biển, trong đó  đặc biệt coi trọng phát triển du lịch, tạo thương hiệu uy tín gắn với du lịch Hạ Long - di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới, phấn đấu để dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Cùng với đó, Quảng Ninh cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng nông thôn mới với mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu đến năm 2020 có trên 85% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố an ninh, quốc phòng, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hôm nay Nghệ An công bố kết quả bầu Bí thư

Ngày 13/10, tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự và chỉ đạo Đại hội. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng các cựu lãnh đạo tỉnh Nghệ An và 450 đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và gợi ý các giải pháp khắc phục để thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH của Nghệ An, sớm đưa tỉnh nhà trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ, trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc. Sáng nay, Đại hội công bố kết quả bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; UBKT và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An.

* Sáng 13/10, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự cùng 342 đại biểu chính thức. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đọc báo cáo cho biết, kinh tế Bến Tre tuy không đạt được mục tiêu đặt ra đầu nhiệm kỳ nhưng cũng ngang với mức bình quân cả nước, phấn đấu đến năm 2020, người dân có mức sống trung bình ở ĐBSCL.

* Sáng 13/10, họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long (ngày 18-20/10), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, báo cáo chính chính trị đã được viết lại nhiều lần để thêm phần “hạn chế, khuyết điểm” và “nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới”.

Quang Long - Sáu Nghệ - Đức Thịnh

MỚI - NÓNG