Phát triển ngành dầu khí bền vững

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trò chuyện thân mật với các đại biểu tham dự Đại hội
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trò chuyện thân mật với các đại biểu tham dự Đại hội
TP - Dự và phát biểu với đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ nhất, hôm qua (23-7), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh: Phát triển ngành dầu khí bền vững, có khả năng cạnh tranh cao và bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước;

PVN khẳng định ngày càng rõ nét vai trò của tập đoàn kinh tế mạnh giữ vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh năng lượng, tham gia giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên biển.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trò chuyện thân mật với các đại biểu tham dự Đại hội
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trò chuyện thân mật với các đại biểu tham dự Đại hội.

303 đại biểu thay mặt cho hơn 9.000 đảng viên đã dự đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015.

Doanh thu tăng bình quân 5 năm qua của PVN đạt trên 22%/năm, tương đương 18-20% GDP cả nước, tăng 3 lần so với thực hiện 5 năm 2001-2005, nộp ngân sách tăng bình quân 14%/năm, tăng 2,5 lần so với 5 năm 2001-2005.

Kim ngạch xuất khẩu tăng trung bình 5%/năm chiếm 15% KNXK cả nước. PVN đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam hoàn chỉnh từ khâu tìm kiếm thăm dò khai thác, vận chuyển, chế biến, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu, đưa thêm 5 nhóm sản phẩm mới vào phục vụ nền kinh tế quốc dân.

MỚI - NÓNG