Phó chủ tịch xã nói gì về chuyện cưới vợ 14 tuổi cho con trai?

Cô dâu 14 tuổi và con trai của ông T.
Cô dâu 14 tuổi và con trai của ông T.
Ông Nguyễn Văn T. - Phó Chủ tịch xã Hương Minh (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) trần tình về việc ông tổ chức cho cậu con trai cưới vợ mới 14 tuổi. Trong khi đó, cơ quan chức năng cho biết, nếu xác định con ông Phó chủ tịch xã và "cô vợ" 14 tuổi đã có quan hệ tình dục, vụ việc sẽ được xử lý theo đúng pháp luật.

Như đã đưa tin, ngày 8/10, ông Nguyễn Văn T. - Phó Chủ tịch xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) tổ chức đám cưới cho cậu con trai là N.T.V. với cô dâu Đ.T.M.T. chỉ mới 14 tuổi.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn T., Phó chủ tịch xã Hương Quang phân trần: “Cuối tháng 8 vừa qua, con trai tôi có về thưa chuyện rằng có quan hệ tình cảm với Đ.T.M.T. cùng xã và một mực yêu cầu bố mẹ sang bàn chuyện với gia đình T. Chúng tôi kịch liệt phản đối do cháu V. chưa có công ăn việc làm, tuổi còn trẻ nhưng cuối cùng, do con nó quyết quá, chúng tôi buộc phải sang nhà cháu T. nói chuyện để 2 bên thuận tiện việc qua lại”.

Sau khi chiều theo ý con trai, gia đình ông T. đã bàn là sẽ không tổ chức cưới hỏi linh đình mà chỉ tổ chức liên hoan ăn uống nhỏ trong anh em họ hàng.

“Thế nhưng thằng V. nhất quyết không chịu và nói phải làm đám cưới như mọi người, phải bằng anh bằng em. Sau đó thì nó tự đi in thiệp và mời khách khứa”, ông T. cho biết thêm.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch xã Hương Quang cho hay, đã mời ông T. lên để giải trình vụ việc và gửi lãnh đạo huyện.

Còn theo Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện Vũ Quang, cơ quan này đang mời anh N.T.V. (21 tuổi) và Đ.T.M.T. (14 tuổi) lên để làm việc.

“Hành vi tổ chức tảo hôn của hai gia đình chú rể V. và cô dâu T. đã rõ; bố mẹ hai bên sẽ bị xử phạt hành chính”, Thượng tá Nguyễn Văn Hải cho biết.

Thượng tá Hải cũng cho biết thêm, cơ quan này cũng đang điều tra, làm rõ có hay không hành vi giao cấu với trẻ em. Nếu V. và T. đã có quan hệ tình dục, vụ việc sẽ được xử lý theo đúng pháp luật.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.