Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đảm bảo việc trông thi phải rất nghiêm túc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chỉ đạo thi THPT Hà Nội. Ảnh: Dũng Nguyễn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chỉ đạo thi THPT Hà Nội. Ảnh: Dũng Nguyễn
TPO - “Điều quan trọng nhất xã hội quan tâm là làm sao việc trông thi phải rất nghiêm túc giữa hai loại cụm thi”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Trong ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia hôm nay (1/7), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến làm việc với Ban chỉ đạo thi của thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhận định, việc thi cử sẽ còn tiếp tục đổi mới theo hướng nghiêm túc, trung thực không gây phiền hà, không gây tâm trạng quá căng thẳng trên mức cần thiết cho các cháu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho biết, theo báo cáo sơ bộ, đến nay tình hình thi cử diễn ra rất tốt; số thí sinh ảo ít.

“Điều quan trọng nhất là đảm bảo việc trông thi phải rất nghiêm túc; giữa hai cụm thi, phải nghiêm túc như nhau. Việc thi cử như đồng chí Bộ trưởng đã nói trước Quốc hội, là không tạo cú sốc, mà chỉ nhằm đánh giá lại một cách nghiêm túc, trung thực, khách quan. Còn việc xét tốt nghiệp cho các em phải căn cứ vào cả quá trình học tập”, Phó Thủ tướng nêu.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng chấm lỏng tay, hay chặt tay giữa các cụm thi. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải theo sát các cụm thi, có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với các cháu phải tháo gỡ kịp thời. Trừ các trường hợp phạm quy gian lận, còn lại cố gắng tối đa để cho các cháu được thi.

Trước tình hình thời tiết quá nắng nóng, Phó Thủ tướng đề nghị không chỉ đảm bảo nghiêm túc trong thi cử mà còn phải lưu ý cả về vấn đề y tế, có biện pháp hỗ trợ kịp thời, nhất là với các cháu có vấn đề về sức khỏe, trên tinh thần đảm bảo tối đa nhất cho các cháu. “Sau kỳ thi này, chúng ta sẽ tổ chức rút kinh nghiệm lại để năm sau tổ chức cho tốt hơn”, Phó Thủ tướng nói.

MỚI - NÓNG