Phó thủ tướng yêu cầu điều tra vụ nữ tình nguyện viên gặp nạn

Hương trong một chuyến thiện nguyện. Ảnh: Facebook nhân vật.
Hương trong một chuyến thiện nguyện. Ảnh: Facebook nhân vật.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị công an Quảng Bình điều tra và xử lý nghiêm vụ việc nữ tình nguyện viên gặp nạn trên đường giúp người dân vùng lũ.

Ngày 21/10, Phó thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi và chia buồn tới gia đình chị Đặng Thị Thu Hương (24 tuổi, trú huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), sau sự việc chị này gặp tai nạn tử vong trên đường về giúp người dân vũng lũ.

Phó thủ tướng đề nghị công an Quảng Bình điều tra, xử lý nghiêm với tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn giao thông (nếu có), gây ra vụ tai nạn.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị cũng được yêu cầu phối hợp với các bộ ngành bảo đảm an toàn giao thông sau mưa lũ, đặc biệt tập trung vào tuyến giao thông nông thôn, đường liên huyện, liên xã, kịp thời vệ sinh mặt đường, khắc phục những yếu tố gây mất an toàn.

Trưa 20/10, trên trục đường liên xã Quảng Tiên - Quảng Tân - Quảng Trung (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), chị Hương điều khiển xe máy gặp vũng lầy nên ngã xuống, bị xe ôtô phía sau trờ tới cán tử vong.

Hương cùng nhóm tình nguyện viên đang trên đường giúp người dân xã Quảng Tiên khắc phục hậu quả trận mưa lũ kỷ lục.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.