Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vụ sập cầu Ô Rô

Hiện trường sập cầu Ô Rô.
Hiện trường sập cầu Ô Rô.
TPO - Ngày 10/8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau khẩn trương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vụ sập cầu Ô Rô trên tuyến đường về xã Đất Mũi, tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả trước ngày 20/8.

Cùng ngày, ông Dương Hoài Nam, GĐ Sở GTVT Cà Mau cho biết, vừa ký quyết định thành phập Tổ điều tra nguyên nhân sự cố sụp đổ cầu Ô Rô thuộc dự án đường về trung tâm xã Đất Mũi (Ngọc Hiển). Theo quyết định, Tổ điều tra gồm 12 cán bộ lãnh đạo, kỹ thuật thuộc Sở GTVT, Xây dựng, Khoa học- Công nghệ, Tài chính, NN- PTNT do ông Dương Hoài Nam, GĐ Sở GTVT Cà Mau làm Tổ trưởng, để điều tra nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục.

Dự án đường về trung tâm xã Đất Mũi dài 13.400 m, gồm 6 cầu, do UBND huyện Ngọc Hiển làm chủ đầu tư. Cầu Ô Rô được khởi công vào tháng 5/2013, vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng, gồm 5 nhịp chính, dài 84,5 m, do Cty TNHH Sử Thành Phú thi công, chưa nghiệm thu, sụp đổ vào lúc 1 giờ 25 phút ngày 5/8.

Sự cố sập đổ cầu Ô Rô làm cho 2 nhịp dài 15 m chìm xuống nước và phần móng, đường dẫn phí mố A chiếc cầu bị xe dịch ra sông, sạt lở 15 m đường dẫn và 10 đường dẫn tiếp có nguy cơ sạt lở. UBND huyện Ngọc Hiển cho thi công đường tránh và khảo sát vị trí bến phà phục vụ lưu thông trên tuyến đường về Đất Mũi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.