Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm vùng hạn mặn

Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc, ông Jan Eliasson – Jan Kennneth cùng đoàn khảo sát ở Bến Tre.
Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc, ông Jan Eliasson – Jan Kennneth cùng đoàn khảo sát ở Bến Tre.
TPO - Sáng 5/5, Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Jan Eliasson – Jan Kennneth cùng Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Cao Đức Phát đến khảo sát tình hình xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.

Khi đến Bến Tre, ông Jan Eliasson – Jan Kennneth và Bộ trưởng Cao Đức Phát xuống thăm nơi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh là xã Phú Ngãi (Ba Tri). Trên đường đi, đoàn khảo sát đã chứng kiến tận mắt hàng nghìn héc ta lúa trên cánh đồng đang khô khát, chết trắng trong nắng hạn gay gắt.

Đến xã Phú Ngãi, đoàn khảo sát đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Nương, ở ấp Phú Thuận. Tại đây, bà Nương cho biết, 0,5 ha lúa của gia đình đã bị chết rụi do hạn mặn, bò cũng không đủ nước uống. Gia đình luôn trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, buộc  phải mua nước ngọt bên ngoài với đắt đỏ, trong khi điều kiện kinh tế gia đình lại vô vàng khó khăn.

Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm vùng hạn mặn ảnh 1
Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm vùng hạn mặn ảnh 2

Ông Eliason – Jan Kennneth chia sẻ những khó khăn của gia đình bà Nương và người dân tỉnh Bến Tre. Ngoài ra, ông còn cho biết, sắp tới ông sẽ nêu những  khó khăn của người dân ở Bến Tre do ảnh hưởng của hạn mặn, tại Hội nghị thượng đỉnh về nhân đạo toàn cầu, đồng thời, kêu gọi quốc tế viện trợ giúp Việt Nam vượt qua khó khăn.

Ông Cao Đức Phát, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, Chính phủ Việt Nam đang uy động mọi nguồn lực để giúp nhân dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của hạn, mặn. Quan điểm của Chính phủ là không để cho một người dân nào đói và thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, đợt hạn, xâm nhập mặn năm nay là do bị ảnh hưởng của vấn đề biến đổi khí hậu. Việt Nam được dự báo là một nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện tại, Chính phủ Việt Nam cũng đã tính phương án dự phòng để giúp dân thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hiệp quốc đã hỗ trợ.

Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm vùng hạn mặn ảnh 3
Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm vùng hạn mặn ảnh 4
Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm vùng hạn mặn ảnh 5

Ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre cho biết, trong các tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai xâm nhập mặn thì Bến Tre là tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều nhất với hơn 20.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, hàng chục ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.  Đến nay, toàn tỉnh có đến 162/164 xã bị xâm nhập mặn. Bên cạnh đó, hạn mặn còn làm đảo lộn sinh hoạt và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.