Phó Tư lệnh Phòng không: Có khả năng Su-22 vỡ trước khi rơi

Tàu Cảnh sát biển 2009 tham gia tìm kiếm cứu hộ hai phi công điều khiển máy bay Su-22 gặp nạn. Ảnh: Zing
Tàu Cảnh sát biển 2009 tham gia tìm kiếm cứu hộ hai phi công điều khiển máy bay Su-22 gặp nạn. Ảnh: Zing
Theo Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, từ những gì vớt được, nhiều khả năng máy bay Su-22 đã bị vỡ trước khi lao xuống biển.

Tối 18/4, thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, công tác tìm kiếm cứu hộ hai máy bay tiêm kích Su-22 cùng hai phi công là trung tá Lê Văn Nghĩa và đại úy Nguyễn Anh Tú đang phải tạm ngưng do trời tối.

Trong ngày 18/4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, vớt 2 thùng dầu phụ, khung kính buồng lái, một số mảnh kim loại nghi là bộ phận của tiêm kích Su-22 và đưa vào bờ.

Trao đổi với Zing.vn, thiếu tướng Tuấn nhận định: “Từ những gì vớt được, nhiều khả năng máy bay đã bị vỡ trước khi lao xuống biển. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về hai phi công trong vụ việc này. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ sẽ cố gắng hết sức mình”.

Ông Nguyễn Trường Thanh, Đội phó nghiệp vụ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, công tác tìm kiếm máy bay và phi công gặp nạn hôm nay có kết quả không như mong đợi.

Phó Tư lệnh Phòng không: Có khả năng Su-22 vỡ trước khi rơi ảnh 1

Một mảnh vỡ của máy bay Su-22 được vớt lên. Ảnh: VOV.

“Hiện tại, lực lượng tìm kiếm mới chỉ phát hiện các vết dầu loang và một số mảnh vỡ, nghi của máy bay Su-22. Một số mảnh khác được người nhái tìm thấy ở độ sâu 40m nhưng chưa thể trục vớt”, ông Thanh cho biết

Cũng theo ông Thanh, thân máy bay chưa được tìm thấy nên tung tích 2 phi công vẫn không thể xác định.

Trong ngày 18/4, lực lượng tìm kiếm bao gồm 6 tàu thuộc cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân, biên phòng cùng 20 người nhái thuộc Lữ đoàn Đặc công 5 đã rà soát vùng biển tại đảo Hòn Đá Tí (Phú Quý) thuộc tọa độ 10'36''11 vĩ độ Bắc, 108'50''52 kinh độ Đông.

Phó Tư lệnh Phòng không: Có khả năng Su-22 vỡ trước khi rơi ảnh 2

Tàu Biên phòng 11-1901 chở những mảnh vỡ trục vớt được cập cảng Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Ngọc An.

Ngày mai, 19/4, cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục, lực lượng đặc công được điều động thêm cùng tàu có hệ thống dò tìm kim loại.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG