'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương

TPO - Ngày 27/4, phố chuyên kinh doanh vàng, bạc, đá trang sức đầu tiên ở TPHCM đã chính thức ra mắt tại phường 5 (quận 5) với hơn 55 doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
Player Loading...
'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 1
'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 2

Phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức toạ lạc tại tuyến đường Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục và Bùi Hữu Nghĩa (thuộc phường 5, quận 5, TPHCM). Trong ảnh: Ông Võ Tiến Sĩ, Bí thư quận 5 thăm hỏi doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên phố

'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 3

Trên phố này sẽ có các điểm dừng chân phục vụ khách tham quan, mua sắm, tìm hiểu về nghề kim hoàn. Các điểm này được tổ chức ở những cơ sở kinh doanh có thế mạnh trong 4 nhóm nghề: Kinh doanh vàng-mỹ nghệ, kinh doanh bạc trang sức, khuôn sáp nữ trang và dụng cụ nghề kim hoàn

'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 4

Tại đây, ngoài việc mua sắm, du khách còn được nghe về quy trình sản xuất gia công, xem trực tiếp các công đoạn chế tác kim hoàn

'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 5
'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 6

Tại buổi ra mắt, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cam kết Sở Du lịch TPHCM sẽ đồng hành, hỗ trợ quận 5 xây dựng các chương phát triển du lịch, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù…Ngoài ra, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của quận 5 trong việc phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn

'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 7
'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 8

Trưởng phòng Kinh tế quận 5 cho biết khi phố vàng bạc ra mắt, quận sẽ tăng cường thêm khẩu kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo về cân đo, giá cả và chất lượng cũng như nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Với mục tiêu làm sao cho khách hàng, du khách đến đây mua sắm, tham quan cảm thấy hài lòng.

'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 9
'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 10

Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Chánh Văn phòng UBND quận 5 (TPHCM) cho biết, mục đích thành lập “phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức”, ông Nguyễn Xuân Kỳ cho biết thêm, ngoài việc mang lại giá trị kinh tế, phố chuyên doanh còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa của một làng nghề truyền thống. Đó là nghề thợ bạc, gia công, chế tác nữ trang bạc được kế thừa từ sự phát triển của nghề kim hoàn tại vùng đất Sài Gòn-Chợ Lớn xưa.

'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 11
'Phố vàng bạc' Sài Gòn tấp nập ngày khai trương ảnh 12

Các cửa hiệu trong phố chuyên doanh sẽ có logo và bộ nhận diện riêng. Tùy theo mặt hàng chuyên doanh của từng nơi mà nhân viên sẽ có màu đồng phục riêng nhằm từng bước phát triển thành điểm tham quan, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục khách du lịch

MỚI - NÓNG