Phòng cháy chữa cháy: Trả giá đắt vì bất cẩn, lơ là…

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy nhà số 416 Nguyễn Trãi
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy nhà số 416 Nguyễn Trãi
TP - Thời gian qua có quá nhiều bài học đau lòng xuất phát từ sự bất cẩn, lơ là, cẩu thả, dẫn đến hỏa hoạn gây hậu quả thảm khốc, tang thương, song dường như nhiều người vẫn còn xem nhẹ tính mạng, tài sản của chính mình. 

Hai vụ cháy thảm khốc vừa xảy ra ở TPHCM và Bình Dương làm chết bảy người, thiêu rụi cơ nghiệp của một doanh nghiệp, làm hàng trăm người mất việc một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động…

Sơ suất nhỏ, hậu quả lớn


Theo Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TPHCM, vụ cháy cửa hàng kinh doanh phụ liệu làm tóc số 416 đường Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5) làm bảy người chết là do bất cẩn trong sinh hoạt, sử dụng điện.

Vụ cháy Cty TNHH Sakata Inx Việt Nam tại thị xã Thuận An (Bình Dương), theo ông Robert Ng, đại diện công ty, nguyên nhân xuất phát từ việc đặt các thùng dung môi ở nơi bị nắng chiếu vào (thay vì phải bảo quản nơi nhiệt độ thấp) khiến hóa chất bốc cháy thiêu rụi nhà máy.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC, cho biết, đa số vụ cháy nhà dân xuất phát từ sự bất cẩn của các thành viên trong gia đình trong sinh hoạt như thờ cúng, cẩu thả trong sử dụng thiết bị đun nấu, quên tắt điện… 

Về vụ cháy nhà số 166/1/5 Lý Thái Tổ làm chết hai người, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân là do một trong các nạn nhân (bị bệnh tâm thần) nằm trên giường hút thuốc lá rồi ngủ quên, nên để điếu thuốc cháy ngún vào chăn nệm. 

Mới đây, một vựa phế liệu ở quận 8 bị cháy vì công nhân bất cẩn khi hút thuốc lá làm tàn thuốc bay vào khu vực chứa phế liệu. Bãi giữ xe Phát Đạt (phường 4, quận 8) bị cháy, thiêu rụi một ô tô và hàng trăm xe máy là do đốt rác bất cẩn gây cháy lan…

Theo khuyến cáo của Cảnh sát PCCC TPHCM, người dân cần chú ý khi thờ cúng. Tường đặt bàn thờ, trần phía trên phải sử dụng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến đặt chắc chắn và cách xa vật dễ cháy. 

Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ, không nên để nhiều đồ dùng, hàng hoá dễ cháy gần nơi đun nấu, không dự trữ xăng, dầu và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà; ô tô, xe máy và các phương tiện chứa xăng dầu, chất lỏng phải đặt cách xa bếp, nguồn nhiệt. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy.

Với nhà cao tầng, người dân không nên lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong, không được khóa và chuẩn bị sẵn thang thoát nạn.

Kiểm tra là ra vi phạm 

Tháng 8/2013, Pou Yuen Việt Nam xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khuyến cáo doanh nghiệp này khắc phục các lỗi vi phạm. Tuy nhiên, mới đây, tổng kiểm tra toàn diện, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã lập tới 26 biên bản vi phạm với 38 lỗi, trong đó chủ yếu là vi phạm sử dụng điện, thiếu phương tiện PCCC, thay đổi công năng sử dụng, vi phạm khoảng cách an toàn…

Tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 kiểm tra an toàn PCCC tại Khu Chế xuất Linh Trung I. Kiểm tra 35 Cty trong khu chế xuất, cơ quan chức năng xử phạt 11 doanh nghiệp. 

Trước đó, kiểm tra Cty TNHH Bachy Soletanche Việt Nam và Cty Schindler Việt Nam (khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức), lực lượng cảnh sát PCCC phát hiện hai đơn vị trên xếp hàng hóa, vật tư cản trở lối thoát nạn, không bảo trì, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, còn lực lượng PCCC tại chỗ không sử dụng thành thạo phương tiện PCCC.

Sau khi xảy ra vụ cháy Cty Hóa chất Tân Hùng Thái (khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) làm rò rỉ hàng chục tấn hóa chất độc hại ra môi trường, tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân kiểm tra 47 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tồn trữ dung môi, hóa chất nguy hiểm, dễ cháy và đã lập tới 28 biên bản vi phạm.

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC, trong sáu tháng đầu năm, TPHCM xảy ra 184 vụ cháy làm 17 người thương vong, tăng 2 người chết và 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2013. Đối tượng xảy ra cháy nhiều nhất là nhà dân với 90/184 vụ (tỷ lệ 48,91%).

Nguyên nhân xảy ra cháy nhiều nhất là do sự cố và vi phạm quy định trong sử dụng điện với 131/160 vụ. Đáng lưu ý, tại TPHCM xảy ra 5 vụ cháy do mâu thuẫn, cá nhân tự đốt và đốt để tự tử làm chết 2 người. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.