Phòng chống dịch bệnh ngay từ cửa khẩu

Giám sát chặt khách XNC qua cửa khẩu. Ảnh: Duy Chiến
Giám sát chặt khách XNC qua cửa khẩu. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Lực luợng Kiểm dịch y tế quốc tế ở Lạng Sơn tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh một cách quyết liệt dịp Tết. 

Lưu lượng khách xuất nhập cảnh về quê ăn tết ở tuyến biên giới Lạng Sơn ngày càng đông, trong khi đó, dịch bệnh Cúm A (H7N9), có chiều hướng phức tạp từ bên kia biên giới;.

Lực luợng Kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường giám sát và phòng chống dịch một cách quyết liệt. 

Ông Nguyễn Đình Công, Trạm trưởng Kiểm dịch y tế cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), cho biết: Từ khi khánh thành nơi làm việc liên ngành mới, kháng trang, hiện đại vào cuối năm 2013, khách xuất nhập cảnh đi theo 2 luồng có máy đo thân nhiệt quét qua, khi có “hiện tượng bất thường”, máy báo ngay lập tức.

Phòng chống dịch bệnh ngay từ cửa khẩu ảnh 1

Máy đo thân nhiệt báo động khi có “hiện tượng bất thường”. Ảnh: Duy Chiến.

Ông Công dẫn PV Tiền Phong thị sát khu điều trị tại chỗ ở cửa khẩu Hữu Nghị. Đó là phòng y tế với đầy đủ tiện nghi, gồm 3 gường bệnh cùng tủ thuốc và các trang thiết bị chuyên ngành.

“Được sự quan tâm của cấp trên, hiện nay, tại phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng đã có 20 gường bệnh ở khu cách ly, đảm bảo tiêu chuẩn”, ông Công nói.

Theo thống kê, hàng ngày có khoảng 1000 lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị. Lực lượng Biên phòng nơi đây đã phối kết hợp tốt với cán bộ Kiểm dịch y tế, nên đến nay chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Cúm A (H7N9).

Phòng chống dịch bệnh ngay từ cửa khẩu ảnh 2

Khu cách ly tạm thời tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: Duy Chiến.

Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Lạng Sơn Lý Kim Soi, cho biết: “Chúng tôi vừa tiến hành họp với các Tổ kiểm dịch y tế cửa khẩu trên địa bàn để quán triệt tinh thần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh. Các tổ cửa khẩu chuẩn bị thuốc men, hoá chất, trang thiết bị chuyên môn đáp ứng tình huống khi có dịch xảy ra”.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.