Bác bỏ tin phát hiện hang động lớn hơn Sơn Đoòng

Bác bỏ tin phát hiện hang động lớn hơn Sơn Đoòng
Những ngày qua, trên một số trang mạng xuất hiện thông tin dẫn lời Howard Limbert, chuyên gia hang động thuộc Hội Hang động Hoàng gia Anh, cho biết đoàn thám hiểm của ông đã phát hiện hang động lớn hơn hang Sơn Đoòng tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Bác bỏ tin phát hiện hang động lớn hơn Sơn Đoòng

> Phát hiện hang động lớn hơn cả Sơn Đoòng
> Thêm một kỷ lục thế giới cho hang động Việt Nam

Những ngày qua, trên một số trang mạng xuất hiện thông tin dẫn lời Howard Limbert, chuyên gia hang động thuộc Hội Hang động Hoàng gia Anh, cho biết đoàn thám hiểm của ông đã phát hiện hang động lớn hơn hang Sơn Đoòng tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Đoàn thám hiểm hang động thuộc Hội hang động Hoàng gia Anh đang khám phá một trong nhiều hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh: Đoàn thám hiểm cung cấp
Đoàn thám hiểm hang động thuộc Hội hang động Hoàng gia Anh đang khám phá một trong nhiều hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh: Đoàn thám hiểm cung cấp.

Sau khi xác minh kiểm tra, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, cho biết: “Không có chuyện phát hiện hang động lớn hơn hang Sơn Đoòng, ông Howard Limbert trả lời cũng không hề cung cấp thông tin như trên cho ai hết”.

Trước đó, hang Sơn Đoòng được đoàn thám hiểm hang động của Hội Hang động Hoàng gia Anh khám phá và công bố là lớn nhất thế giới vào năm 2009 với chiều rộng 150 m, cao hơn 200 m, dài ít nhất 5 km.

Theo Trương Quang Nam
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.