Phút thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc 5 người tử vong

Rơ Châm Hinh vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: N.Giác/Zing
Rơ Châm Hinh vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: N.Giác/Zing
"Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì thấy ánh đèn sáng rực chiếu vào, sau đó xe tải lao tới như tên bắn. Máu chảy, tiếng kêu cứu vang lên trong đêm khuya", anh Rơ Châm Hinh kể.

Vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn vào tối 27/11, anh Rơ Châm Hinh (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) kể, sau một ngày hái cà phê trên rẫy, đến tối muộn nhiều người mới lên xe công nông của chủ rẫy về nhà sau khi ăn cơm tại chỗ.

"Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng ôtô tải tông mạnh từ phía sau khiến xe công nông lật nghiêng, hất văng chúng tôi xuống đường. Lúc tỉnh dậy thì mới biết mình bị thương nằm ở bệnh viện. Mình còn sống được là nhờ trời”, anh Rơ Chăm Hin kể.

Còn chị Rơ Châm H’Láy cho biết, công nông bị ôtô tông rất mạnh nên gãy đôi. "Tôi nghe tiếng ầm ầm rồi công nông gãy đôi, mọi người bị văng xuống đường, gào khóc kêu cứu thảm thiết, máu chảy đầy đường. Tài xế xe tải bỏ chạy giữa đêm tối mặc cho người chết, bị thương nằm la liệt", chị H'Láy thuật lại.

Theo chị H'Láy, ​nhờ các chuyến xe đi trên quốc lộ 14 phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu nên chị và 8 người mới sống sót. 

"Giữa đêm tối, tôi thấy ánh đèn sáng rực chiếu về phía mình, sau đó xe tải lao tới tông mạnh vào đuôi công nông. Nhiều người bị hất bổng lên cao rồi rơi xuống quốc lộ 14 kêu la đau đớn. Nhiều người dân cùng các ôtô đi qua khu vực này phát hiện đã cùng nhau đưa chúng tôi đến bệnh viện cấp cứu​", anh Rơ Châm Phước - nạn nhân sống sót kể.

Bà Hương, có nhà gần hiện trường kể, đang nằm ngủ thì nghe tiếng va chạm cực mạnh. Người phụ nữ này cùng với các con vùng dậy chạy ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, nhiều người bị thương, máu chảy khắp nơi. "Chúng tôi lập tức nhờ các xe khách đi ngang chở các nạn nhân đến ​bệnh viện rồi cùng hàng xóm đưa những người tử vong vào lề đường. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến thế", bà kể.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe tải hoảng loạn kéo lê phần đầu công nông chạy thêm khoảng 2 km. Đến trước trụ sở UBND xã Ia Khươl thì anh ta bỏ lại phương tiện bên đường rồi chạy trốn. Đến trưa 28/11, tài xế Cao Đại Trọng (30 tuổi, ngụ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đến Công an huyện Chư Păh đầu thú. 

Phút thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc 5 người tử vong ảnh 1

Chiếc công nông gãy làm đôi. Ảnh: N.Giác/Zing

Trao đổi với PV, ông Đặng Công Lâm - Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho biết, hầu hết nạn nhân tử vong, bị thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính quyền địa phương đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị chung tay hỗ trợ. Trước mắt, huyện hỗ trợ gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

"Đây là vụ tai nạn mà người chết và bị thương nhiều nhất từ trước đến nay tại địa bàn. Trong ​5 người tử vong có bé gái 11 tuổi đi theo giúp cha mẹ hái cà phê", ông Lâm cho hay. 

Cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã đến thôn Đại An 1 chia sẻ đau thương, ​hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng và hộ có nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 nỗ lực hết sức cứu chữa 9 người bị thương. Các nạn nhân này bị chấn thương vùng đầu, bả vai, gãy tay chân.

Phút thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc 5 người tử vong ảnh 2 Ôtô tải húc công nông, kéo lê trên quốc lộ 14. Ảnh: N.Giác/Zing
Theo Công an huyện Chư Păh, khoảng 22h ngày 27/11, 14 người dân tộc thiểu số Jrai ngồi trên công nông về nhà thì gặp nạn. ​Phương tiện này bị xe tải chở gỗ cao su mang biển kiểm soát 81M của ông Phùng Nghĩa Tùng (trú xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) chạy cùng chiều tông mạnh vào đuôi.    

Cú húc mạnh khiến công nông bị hất tung, văng xa hàng chục mét. 14 người rơi ra ngoài, một số lộn nhiều vòng xuống taluy đường. Tại hiện trường, trục xe công nông bị gãy lìa nằm chỏng chơ, phần đầu bị kẹp dưới đầu xe tải.

Danh tính các nạn nhân tử vong:

-Rơ Châm Dơh

-Rơ Châm H’Thuỷ

-Rơ Châm Luy

-Rơ Châm Bể

-Rơ Châm Pơi

Những người bị thương, đang được cứu chữa tại Bệnh viện Quân y 211 Gia Lai:

-Rơ Châm Phước

-Rơ Châm H’Lan

-Rơ Châm Hin

-Rơ Châm H’Lao

-Rơ Châm Sơn

-Rơ Châm Siết

-Rơ Châm Mép

-Rơ Châm H’Bin

-Rơ Châm H’Láy

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.