Qúa tải chỉ tiêu đăng ký tàu vỏ thép: Công khai hồ sơ đóng tàu mới

TP - Làm việc với ngành chức năng Đà Nẵng chiều 18/9, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho rằng các địa phương cần căn cứ trên điều kiện thực tế của mình để cụ thể hóa các tiêu chí, điều kiện và công khai sàng lọc hồ sơ trước khi phê duyệt bố trí vốn đóng mới tàu vỏ thép, tàu gỗ công suất lớn.

Trước đó, Tiền Phong có bài phản ánh “Quá tải chỉ tiêu đăng ký tàu thép” sau vài tuần đầu Nghị định 67 của Chính phủ có hiệu lực. Thực trạng xảy ra từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến hầu hết các địa phương ven biển cả nước.

Tính đến ngày 18/9, thống kê của Sở NN&PTNT Đà Nẵng, hiện có 90 đơn đăng ký tàu vỏ thép, 85 tàu vỏ gỗ và 9 tàu vật liệu khác (như composite…). Trong khi Đà Nẵng chỉ được phân bổ 47 chỉ tiêu.

Lý giải việc Đà Nẵng chỉ có 47 chỉ tiêu đóng tàu theo Nghị định 67, ít hơn nhiều so với các địa phương lân cận, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho rằng: Chỉ tiêu được tính toán sát hợp trên các cơ sở về số lượng tàu thuyền hiện có, sản lượng khai thác, quy mô phát triển, kế hoạch tái cơ cấu nghề cá.

Dự kiến, đến năm 2020 số tàu đánh bắt xa bờ cả nước là 30.000 tàu. Nhưng hiện đã có gần 28.000 tàu. Nếu tiếp tục phát triển nhiều đội tàu thuyền, nguồn lợi thủy sản sẽ cạn kiệt. Các tỉnh, người dân cứ “chạy theo phong trào”, không theo sự phân bổ chung thì thiệt hại cho ngư dân và đất nước.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám chỉ đạo việc thẩm định danh sách hồ sơ đóng tàu mới đánh bắt xa bờ cần phải công khai, minh bạch.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".